Ông giám đốc và những phi vụ lừa

(ANTĐ) - Đứng đầu một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng, ông Lê Quốc Hướng, 57 tuổi -  Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 559 (viết tắt là Công ty 559- trụ sở tại phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa) đã lợi dụng vị trí này để thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày 23-10, CQĐT - CATP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP đề nghị truy tố vị giám đốc này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 26-2, CQĐT đã thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Hướng.

Ông giám đốc và những phi vụ lừa

(ANTĐ) - Đứng đầu một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng, ông Lê Quốc Hướng, 57 tuổi -  Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 559 (viết tắt là Công ty 559- trụ sở tại phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa) đã lợi dụng vị trí này để thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày 23-10, CQĐT - CATP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP đề nghị truy tố vị giám đốc này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 26-2, CQĐT đã thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Hướng.

Hành vi phạm pháp của ông Lê Quốc Hướng liên quan đến việc chào bán bất động sản ở một số dự án trên địa bàn Hà Nội. Đầu tiên là việc ông Hướng quảng cáo có một số chỉ tiêu mua đất với giá ưu đãi thuộc dự án Dương Nội do Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, và xuất mua nhà chung cư Mỹ Đình do Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Người được ông Hướng nhờ cậy để tìm mối bán các chỉ tiêu này là ông Phạm Kim K., Tổng Giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Để tạo niềm tin với ông K., Lê Quốc Hướng đưa ra một số giấy tờ như các bản thông báo, cam kết bán nhà theo giá quy định của Ban Quản lý dự án... Thực chất, đây đều là giấy tờ giả mạo. Công ty của ông K. đảm nhiệm việc nhận tiền đặt cọc của khách mua và ký biên bản thỏa thuận về việc mua nhà tại 2 dự án trên. Tổng cộng, ông K. đã nhận và chuyển cho ông Hướng 12 tỷ đồng.

Tiền đã trao mà nhà, đất không nhận được, các khách hàng đi tìm hiểu thì mới phát hiện trò lừa của Lê Quốc Hướng. Sự việc được trình báo đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội. Quá trình điều tra, cơ quan Công an được phía Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường  khẳng định: Chưa thực hiện việc liên doanh, liên kết sử dụng đại lý bán nhà, đất hoặc sử dụng chủ đầu tư thứ cấp tại dự án khu đô thị mới Dương Nội đối với bất cứ tập thể hay cá nhân nào. Tương tự như vậy, đại diện Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng cũng cho biết không có văn bản hoặc thỏa thuận gì về việc mua bán các căn hộ tại dự án khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm với công ty của ông K. và Công ty 559. Cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, Lê Quốc Hướng mới chỉ trả lại ông K. 3,3 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo của Lê Quốc Hướng, điều đáng trách trong vụ án chính là ông Tổng Giám đốc Phạm Kim K. Công ty của ông K. là doanh nghiệp Nhà nước, có giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng khi thực hiện giao dịch giới thiệu mua bán nhà đất đã thiếu kiểm tra thông tin, tin tưởng những cam kết do Lê Quốc Hướng đưa ra là có thật, từ đó ký các biên bản thỏa thuận làm đại diện cam kết mua bán nhà đất cho khách hàng và thu tiền đặt cọc chuyển giao cho Hướng, dẫn đến hậu quả bị thiệt hại tài sản của nhiều khách hàng. Vụ án này là một bài học sâu sắc cho tâm lý hám lợi, thiếu cảnh giác không chỉ đối với người dân, mà cả các doanh nghiệp.

Hà Minh