Oanh tạc cơ tàng hình H-20 Trung Quốc đang khiến Mỹ 'toát mồ hôi'

ANTD.VN - Oanh tạc cơ tàng hình H-20 Trung Quốc được thông báo chuẩn bị có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, điều này gây ra không ít lo ngại cho các tướng lĩnh Mỹ.

Oanh tạc cơ tàng hình H-20 là một trong những dự án tham vọng nhất của Quân đội Trung Quốc nhằm đưa nước này trở thành cường quốc quân sự trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngay trong quá trình phát triển, máy bay ném bom tàng hình Xian H-20 đã được xác định phải cung cấp cho Quân đội Trung Quốc khả năng tấn công hạt nhân trên không, bên cạnh chức năng máy bay ném bom thông thường mạnh mẽ.

Tất cả các bằng chứng hiện có cho thấy Quân đội Trung Quốc đã lựa chọn khả năng tàng hình và thâm nhập sâu hơn là tốc độ và sự nhanh nhẹn theo cách mà Nga ứng dụng trên những oanh tạc cơ siêu âm như Tu-160 hay Tu-22M3.

Nói một cách đơn giản, Bắc Kinh thích một máy bay khó bị phát hiện và sẽ có các hệ thống cần thiết cho phép nó thâm nhập sâu vào bên trong ô phòng không của đối thủ, hơn là phi cơ chỉ đơn thuần dựa vào tốc độ nhanh.

Xian H-20 không còn xa lạ với giới quân sự và tình báo Mỹ. Trước đây, Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) đã đánh giá rằng Quân đội Trung Quốc đang thiết kế máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới có tầm hoạt động từ 4.000 đến 5.000 dặm.

Ngoài ra, DIA còn dự đoán oanh tạc cơ thế hệ mới của Trung Quốc sẽ được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) để xác định tốt hơn các mối đe dọa, chẳng hạn như tên lửa phòng không hoặc máy bay chiến đấu của đối phương.

Về khả năng hoạt động đầy đủ, Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ có một thứ gì đó vào cuối thập kỷ này - mốc thời gian gần giống với những gì Không quân Mỹ dành cho máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider bí mật của họ.

H-20 được thiết kế như mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba hạt nhân của Trung Quốc, kết hợp với tên lửa phóng từ xe tự hành trên mặt đất và triển khai từ tàu ngầm hạt nhân dưới đáy biển sâu.

Tuy nhiên hiện nay Bắc Kinh đang thiếu một loại vũ khí hạt nhân được triển khai từ không và máy bay ném bom tàng hình Xian H-20 được thiết kế để lấp đầy khoảng trống năng lực đó.

Khi đi vào hoạt động, H-20 sẽ mang lại cho họ một bộ ba hạt nhân thực sự - khả năng phóng vũ khí hạt nhân từ trên bộ, trên không và trên biển, từ đó mang lại cho một quốc gia này khả năng răn đe hạt nhân đầy đủ.

“Trung Quốc duy trì các hệ thống tác chiến có năng lực hạt nhân trong Lực lượng Tên lửa và Hải quân của họ. Kể từ năm 2017, Không quân đã được giao lại nhiệm vụ răn đe, có thể là với một máy bay ném bom chiến lược đang phát triển”.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đã đưa ra những nhận xét nói trên trong một báo cáo hồi năm 2019 về máy bay ném bom tàng hình Xian H-20 của Trung Quốc.

Báo cáo của DIA cho biết thêm: “Việc triển khai máy bay ném bom sẽ cung cấp cho Trung Quốc bộ ba hệ thống phân phối hạt nhân đáng tin cậy - một tư thế được coi là có từ thời Chiến tranh Lạnh để cải thiện khả năng sống sót và răn đe chiến lược”.

Giới chức quân sự Mỹ từng cho rằng sẽ còn rất lâu nữa thì Trung Quốc mới hoàn thiện được chiếc H-20 của mình, nhưng thực tế cho thấy tiến độ đã vượt mọi dự tính. Bắc Kinh rõ ràng đang khiến phương Tây đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Với tốc độ hoàn thành như hiện nay, H-20 đã vượt xa PAK DA của Nga và tiệm cận với mốc thời gian hoạt động của chiếc B-21 Raider do Mỹ chế tạo.

Không có gì ngạc nhiên khi máy bay ném bom chiến lược tàng hình Xian H-20 của Trung Quốc với những tính năng kỹ chiến thuật đáng nể đã được công bố đang khiến giới chức quân sự Mỹ phải cảm thấy "toát mồ hôi".