Ô tô điện lên ngôi

ANTĐ - Việc ô tô chạy điện đang dần khẳng định chỗ đứng tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới là Mỹ đã mở ra triển vọng đầy sáng sủa cho phương tiện giao thông của tương lai này.

Chiếc xe chạy điện Chevrolet-spark mà GM đang rất kỳ vọng

Hãng chế tạo xe hơi General Motors (GM) của Mỹ vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng, theo đó đến năm 2013 hãng ô tô lớn thứ hai thế giới này sẽ tung ra thị trường Mỹ loại xe du lịch nhỏ chạy hoàn toàn bằng điện. GM tuyên bố, đây là kế hoạch nhằm cạnh tranh với đối thủ Nissan Motor, hãng chế tạo ô tô duy nhất của Nhật Bản đang lưu hành loại xe chạy hoàn toàn bằng điện tại thị trường Mỹ.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia kinh tế thì kế hoạch của GM không chỉ nhằm cạnh tranh với Nissan Motor. Tính toán chiến lược của GM là muốn nhân cơ hội này để đi trước đón đầu, chiếm ưu thế đối với thị trường ô tô chạy điện đầy hứa hẹn trong tương lai.

Ô tô hiện là phương tiện giao thông quan trọng và tiện dụng bậc nhất thế giới với 1.015 tỷ chiếc tính tới thời điểm cuối năm 2010, trong đó Mỹ được xem là "vương quốc xe hơi" với 239,8 triệu chiếc đang lưu hành. Là phương tiện giao thông không thể thiếu đối với con người song ô tô cũng là một trong những "thủ phạm" gây ô nhiễm lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa được công bố cuối tháng 9 vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), ô nhiễm không khí trên thế giới đã ở mức nguy hại đối với sức khỏe con người. WHO ước tính, mỗi năm có hơn 2 triệu người tử vong vì hít phải bụi PM10 chủ yếu do ô tô, xe máy, nhà máy điện trực tiếp thải ra...

Vì thế, dù doanh số chưa thấm tháp gì so với ô tô chạy động cơ xăng và dầu diesel nhưng ô tô điện đang có triển vọng rất tươi sáng, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách hạn chế các phương tiện gây ô nhiễm. Đi đôi với đó, các nước cũng có những chính sách ưu tiên, khuyến khích phương tiện thân thiện hơn với môi trường như ô tô điện.

Nhờ đó, doanh số bán ra của các loại xe ôtô chạy điện hoặc hỗn hợp điện - xăng tại thị trường Mỹ đang có xu hướng gia tăng khá ấn tượng với 6.168 xe Leaf của hãng Nissan và 3.172 xe Chevy Volt của GM được bán ra tại thị trường Mỹ từ đầu năm tới nay. Doanh số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh ấy, dòng xe chạy điện Chevrolet Spark EV được xem là "con át chủ bài" đầu tiên của GM trong chiến lược cho ra đời các thế hệ xe chạy hoàn toàn bằng điện trước mắt cung cấp cho thị trường nội địa Mỹ. Nhằm tạo thuận lợi cho sự ra đời của loại xe hoàn toàn chạy bằng điện, GM đã ký thỏa thuận với các hãng chế tạo ô tô danh tiếng khác là Audi, BMW, Daimler AG, Ford Motor, Wolkswagen AG và Porshce Automobile Holding SE để cùng nhau xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở và lắp đặt một hệ thống đồng bộ các trạm nạp ắc quy cho các dòng xe điện ở Mỹ và châu Âu.

Hạn chế lớn nhất đối với sự tăng trưởng của xe ô tô chạy điện hiện nay là sức mạnh động cơ, quãng đường chạy sau mỗi lần sạc ắcquy và thời gian sạc ắcquy. Tuy nhiên, GM cho rằng cùng với sự phát triển của công nghệ thì những vấn đề kỹ thuật này sẽ sớm được giải quyết.