Đối tượng bán tịch đề là Nguyễn Thị Trang (SN 1993) thường trú tại xã Bình Hải (Bình Sơn). 3 đối tượng ghi đề là Lê Thị Thu Thảo (SN 1996), ngụ tổ 17, Nguyễn Thị Cúc (SN 1962), ngụ tổ 22 và Nguyễn Thị Nhân (SN 1940), ngụ tại tổ 22, đều ở phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi). Lực lượng bắt quả tang thu giữ bàn ghi tịch đề hơn 7 triệu đồng, điện thoại và nhiều sổ ghi tịch đề.
Qua điều tra ban đầu được biết, để thuận lợi cho việc "giao dịch" tịch đề, bà Hường đã thuê chị Nguyễn Thị Trang đứng quầy ghi tịch đề hàng ngày, với mức lương 1,2 triệu/tháng.
Lợi dụng dưới mác buôn bán vàng, bạc, thời gian qua bà Hường thường xuyên tổ chức ghi đề với số lượng lớn. Thực tế tại quầy vàng chỉ có vài loại vàng tây và bạc có giá trị thấp. Hầu hết quầy bị bỏ trống.
Bà Hường có hai ngôi nhà ở TP Quảng Ngãi, thời điểm bắt quả tang bà Hường đã đi vắng. Tuy nhiên, qua khai nhận của Trang thì Trang chỉ là người giúp việc để lấy tiền công, mọi hoạt động thu gom tịch đề đều do bà Hường quản lý. Trước kia, bà Hường thuê hẳn một người đứng ghi tịch đề tại quầy vàng, nhưng vì việc gia đình, người này đã nghỉ việc, sau đó bà Hường đưa Trang vào thế chỗ.
Vì không có mặt của bà Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi cùng các hội, đoàn thể chính quyền địa phương tổ chức khám xét nơi ở của bà Hường. Qua khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện nhà bà Hường có nhiều lối thoát trên gác, nhiều cửa thông với các nhà bên cạnh. Rất có khả năng lúc bắt quả tang bà Hường đã tẩu thoát bằng lối này.
Công an TP Quảng Ngãi đã niêm phong 1 va ly gỗ dùng để đựng tiền (theo khai nhận của Trang) và một cắt sắt để tiếp tục điều tra làm rõ./.