Núp danh tự nguyện hiến tạng để mua bán thận

ANTD.VN - Mua bán nội tạng con người đang diến biến phúc tạp. Qua những chuyên án mà các đơn vị  thuộc CATP Hà Nội khám phá cho thấy  các đối tượng môi giới, mua bán thận phần lớn núp danh tự nguyện hiến tạng để thực hiện các giao dịch trái phép...

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ này trên phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, ít ai biết rằng căn nhà cao tầng khang trang này lại là nơi nuôi người lấy thận. Căn nhà đầy đủ tiện nghi chỉ để nuôi hàng chục con người để chờ ngày lấy thận.

Đây là đối tượng Nguyễn Đức Thắng, 30 tuổi, trú ở huyện Ứng Hoà, là “ông trùm” trong đường dây mua bán thận trên bị cơ quan CSĐT CAQ Long Biên bắt giữ. Cả hai vợ chồng Thắng đều đã từng bán thận, nên thông thuộc thủ tục và nhận thấy có thể kiếm lời từ việc môi giới mua bán thận, Thắng đã móc nối với các đối tượng khác tìm kiếm người bán và người có nhu cầu mua thận để ăn tiền chênh lệch. Địa điểm hoạt động của nhóm là ở bệnh viện Quân y 103, nhiều thương vụ mua bán thận đã được đối tượng thực hiện trót lọt.

Đây là một trong số chuyên án điển hình mà CATP Hà Nội bóc gỡ trong năm 2018 qua liên quan đến hành vi mua bán nội tạng. Một điểm chung của các vụ án môi giới mua bán nội tạng đó là các đối tượng thường núp danh hiến tạng để hợp thức hoá hành vi phạm pháp của mình.

Cũng theo khuyến cáo của cơ quan công an, một số đối tượng vì lợi nhuận đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan pháp luật, giả vờ “kết nối” người bán với ngườimua để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do đó, những bệnh nhân có nhu cầu ghép tạng cần đến cơ sở y tế để tìm hiểu thông tin, đăng ký nhận mô hiến tặng và chờ cơ hội được ghép tạng theo quy định. Mọi hành vi mua - bán nội tạng là vi phạm pháp luật.