Theo cáo trạng truy tố, Lê Thị Tuyết Hạnh vốn làm nghề tư vấn lao động việc làm. Trong quá trình làm việc, Hạnh nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang nước ngoài cho một số người nhưng chưa lo được.
Tháng 5/2015, thông qua một số đối tượng, Hạnh biết việc Hàn Quốc mở các tour du lịch sang đảo Jeju không cần visa, nên đã cấu kết với một số đối tượng để làm thủ tục cho 7 người sang Hàn Quốc dưới dạng đi du lịch, nhưng thực tế là xuất khẩu lao động chui. Với hình thức này, Hạnh và các đối tượng trong đường dây đã thu từ 100 triệu đồng đến 10.000 USD/người.
Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Thị Tuyết Hạnh 36 tháng tù giam; 7 bị cáo còn lại tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 30tháng tù giam với tội danh "Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài” theo điều 275 Bộ Luật hình sự.