Nước hồ Đầm Tròn ngày càng bốc mùi nặng

ANTĐ - Dù mới hoàn thành việc cải tạo tổng thể từ năm 2008 với kinh phí không nhỏ, nhưng hiện tại, hồ Đầm Tròn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, một số hạng mục xung quanh hồ cũng nhanh chóng xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Nước hồ Đầm Tròn ngày càng bốc mùi nặng ảnh 1

Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt hồ

Dân ven hồ khổ vì ô nhiễm

Trên đây là phản ánh của các hộ dân hiện sống tại ngõ 135 phố Đội Cấn. Họ còn cho biết thêm, từ năm 2006  thành phố đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Đầm Tròn. Dự án được triển khai với các hạng mục chính bao gồm kè hồ mái nghiêng bằng bê tông cốt thép có lỗ trồng cỏ bùn lòng hồ, làm đường giao thông xung quanh hồ, đường dạo ven hồ, lát vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng từ 3-5m.

Nước hồ Đầm Tròn ngày càng bốc mùi nặng ảnh 2

Vỉa hè bị chiếm dụng, người dân phải đi xuống lòng đường

Xung quanh hồ và các đường dạo còn được trồng thêm cây xanh, đèn chiếu sáng để tạo nơi nghỉ ngơi thư giãn cho người dân. Dự án này còn thiết kế hệ thống tách riêng không cho nước thải chảy trực tiếp vào hồ. Theo đó, sẽ có 2 hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước mưa từ hệ thống ga thu nước được xây dọc hồ sẽ được bổ sung nước cho hồ và được nối thông với hồ Bảy Gian bằng hệ thống cống qua đường Đội Cấn. Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì, nước trong hồ ngày càng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Nguyễn Văn Đức – người sống tại khu vực cho biết, bèo trong hồ sinh sản khá nhanh, cộng với rác thải của người dân vứt  xuống hồ lẫn trong dòng nước thải đục ngầu khiến hồ Đầm Tròn chẳng khác nào cái cống lộ thiên khổng lổ. Không chỉ  vậy, do đường ven hồ được lát gạch bloc, các phương tiện thường xuyên qua lại, trong đó có cả ô tô nên  mặt đường nhanh chóng xuống cấp, chỗ bong tróc, nơi lồi lõm trông khá nhếch nhác, mất mỹ quan. Sau khi người dân phản ánh về vấn đề này, UBND phường Đội Cấn đã cho thu gom rác thải, vớt bèo trên mặt hồ… song đây mới chỉ là giải pháp tình thế, chưa giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm tại đây.

Chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh

Có mặt tại khu vực trên chiều 18-8 chúng tôi  được biết, hồ Đầm Tròn nằm ở địa bàn giáp ranh giữa 2 phường Ngọc Hà và Đội Cấn (phường Ngọc Hà quản lý phần mặt nước, phường Đội Cấn quản lý mặt đất). Trên mặt hồ còn có khá nhiều rác thải, nguồn nước hồ bị ô nhiễm. Hầu hết diện tích đường dạo xung quanh hồ đã bị chiếm dụng làm nơi để xe,  bán hàng ăn,  đồ giải khát, kéo theo đó là ô, bạt, bàn ghế giăng khắp nơi, rác thải xả thẳng xuống vỉa hè hoặc mặt hồ, khiến người đi bộ không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường, làm tăng nguy cơ xảy ra va quệt, tai nạn giao thông.

Về vấn đề trên, ông Vũ Hữu Anh - Chủ tịch UBND phường Đội Cấn cho biết, do đường ven hồ là lối đi lại của người dân vào nhà với lưu lượng ô tô, xe máy qua lại hàng ngày khá đông nên việc lát gạch bloc là không phù hợp. Bên cạnh đó,  hồ bị ô nhiễm  là do hiện vẫn còn một lượng nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp vào đây. 

Nhằm giải quyết tình trạng này, vừa qua UBND quận Ba Đình đã giao UBND phường Đội Cấn làm vệ sinh môi trường xung quanh hồ, vớt bèo và thu gom rác thải. Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng đã thu gom khoảng 10 xe ô tô rác thải.

Tuy vậy, về lâu dài, để cảnh quan môi trường tại khu vực xanh, sạch đẹp, UBND phường kiến nghị UBND-Ban QLDA quận Ba Đình và các đơn vị liên quan sớm khảo sát và xem xét việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ven hồ Đầm Tròn và hồ Bảy Gian theo hướng trồng cây mới theo quy hoạch chung, chỉnh trang lại hệ thống cột điện, cải tạo đường dạo ven hồ trong đó phân định rõ giữa đường dạo và đường giao thông, nâng cấp toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước thải đổ ra hệ thống thoát nước  thành phố, không đổ trực tiếp ra hồ (hiện ven hồ Đầm Tròn có 1 họng cống nước thải  của phường Ngọc Hà đổ trực tiếp ra hồ), bố trí nhân viên trực, thu gom rác thải, dọn vệ sinh thường xuyên…

Trước mắt, UBND phường Đội Cấn sẽ phối hợp với UBND phường Ngọc Hà tăng cường tuyên tuyền tới người dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực, đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi bán hàng ăn, vứt rác bừa bãi…