Nửa căn nhà bán cho 2 chủ

ANTĐ - Chìm ngập trong nợ nần vì lô đề và cá độ bóng đá, Vũ Thị Lan (SN 1970, trú ở tổ 25, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đã lừa bán nửa căn nhà của mình cho 2 người hòng chiếm đoạt tiền tỷ.
Nửa căn nhà bán cho 2 chủ ảnh 1
Vũ Thị Lan tại phiên tòa

Căn hộ số 107E2 tại khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình vốn thuộc sở hữa của vợ chồng ông Trần Quang Lộc. Ngày 8-8-2006, gia đình ông Lộc đã nhượng lại 1/2 căn nhà của mình cho Vũ Thị Lan, tương ứng với 31m2.

Một thời gian sau, gia đình ông Lộc tiếp tục bán nốt phần diện tích còn lại của căn nhà (24,5 m2) cho một người khác. Tuy nhiên, giữa năm 2009, Nhà nước mới cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho gia đình ông Lộc nên đến thời điểm đó các bên mua bán mới tiến hành những thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ngày 20-3-2009, do cần tiền trả nợ, Lan đã bán lại nửa căn nhà mua của vợ chồng ông Lộc cho anh Nguyễn Đắc Long (trú ở phường Ngọc Khánh) với giá 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Lan đã bàn giao nhà cùng toàn bộ những giấy tờ cần thiết cho chủ sở hữu mới.

Kể từ tháng 4-2009, nửa căn hộ này đã được vợ chồng em trai anh Long chuyển đến sinh sống. Mặc dù đã nhượng lại nhà cho người khác, song ngày 12-5-2009, Lan lại tiếp tục ký giấy bán chính phần diện tích đó cho chị Đặng Tuyết Mai, cùng trú ở khu 7,2ha Vĩnh Phúc với giá bằng đúng giá bán lần đầu.

Sau khi nhận đủ 1,4 tỷ đồng và giao giấy bán nhà (viết tay), Lan còn đưa thêm cho chị Mai một bản hợp đồng (công chứng) việc mua bán nhà giữa vợ chồng ông Lộc với Lan. Trong quá trình giao dịch, Lan nói với chị Mai rằng do có người thuê ở từ trước và đang làm thủ tục sang tên đổi chủ nên sẽ bàn giao nhà cùng đầy đủ giấy tờ kèm theo vào cuối năm.

Bẵng đi một thời gian và không thể liên lạc được với người bán, chị Mai tìm đến căn hộ 107E2 thì mới vỡ lẽ phần nửa căn nhà mua của Lan đã được đối tượng bán cho anh Long từ trước.

Sau khi thực hiện phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Mai và biết không thể lẩn trốn nên đối tượng buộc phải tới cơ quan công an đầu thú. Với hành vi gian dối trên, Vũ Thị Lan bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS.

Mặc dù ra đầu thú, song tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (22-9), Vũ Thị Lan tỏ ra không mấy thành khẩn khi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trình bày trước HĐXX, bị cáo cho rằng việc ký giấy bán nhà cho chị Mai là do bị ép buộc. Thực chất số tiền mua bán nhà nhận của chị Mai là do vay nợ và chơi lô đề với mẹ bị hại từ trước. Thế nhưng bị cáo lại không thể chứng minh được lời khai của mình.

Sau khi xem xét toàn bộ các chứng cứ, tài liệu về vụ án và với nhận định do nợ nần trong việc chơi lô đề, cá độ bóng đá, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc bán nửa căn nhà của mình để chiếm toạt tài sản, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Thị Lan 13 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù, tòa án còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền đã chiếm đoạt.