Nữ Thủ tướng Italia đòi bồi thường 100.000 euro vì bị dựng 'clip đen'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đang đòi bồi thường thiệt hại 108.200 USD (100.000 euro) trong một phiên tòa dân sự sau khi hình ảnh của bà bị “chế tác” trong các video khiêu dâm “siêu giả” được tung lên mạng.
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni

Bà Meloni được triệu tập để làm chứng tại tòa án Sardinia từ hôm 2-7-2023 trong vụ án dân sự mà bà đang khởi kiện chống lại 2 người đàn ông, những người đã ghép khuôn mặt của bà lên cơ thể các ngôi sao “phim người lớn” và đăng “clip đen” lên một trang web khiêu dâm có trụ sở tại Mỹ vào năm 2020.

Hai cha con đối tượng lần lượt 73 và 40 tuổi chưa được công khai tên tuổi. Họ đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự về tội phỉ báng bên cạnh vụ kiện dân sự của Meloni. Cảnh sát đã theo dõi những người đàn ông này sau khi phát hiện điện thoại di động của họ được sử dụng để tạo và tải lên một số video cùng hình ảnh khiêu dâm.

Vào thời điểm các video được đăng tải, bà Meloni, 47 tuổi, đang vận động tranh cử chức Thủ tướng. Bà đã đắc cử Thủ tướng với chiến thắng vang dội năm 2022.

Theo đơn kiện hình sự, những hình ảnh này đã xuất hiện trên mạng trong vài tháng và được hàng triệu người xem. Một số hình ảnh vẫn đang lan truyền trên mạng.

Maria Giulia Marongiu, luật sư của bà Giorgia Meloni cho biết, Thủ tướng đang hy vọng làm gương cho các nạn nhân khác của phim khiêu dâm để bảo vệ danh tiếng của mình.