Nữ "thủ lĩnh" tuổi trẻ công an huyện nhiệt huyết với công tác thiện nguyện

ANTD.VN - Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích trong thi đua, thượng uý Nguyễn Phương Thảo, trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện Ứng Hoà còn là một thủ lĩnh đoàn nhiệt huyết, một cá nhân năng nổ với các hoạt động thiện nguyện.

Những hình ảnh xúc động và đầy ý nghĩa này được ghi lại tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà vào cuối tháng 9 vừa qua... Nắm bắt được tình hình, toàn bộ người dân thôn Phù Yên, xã Viên An bị cách ly y tế, không thể thu hoạch lúa và hoa màu đã chín, Thượng úy Nguyễn Phương Thảo đã đề xuất Ban chỉ huy Công an huyện huy động đoàn viên, thanh niên giúp đỡ 140 hộ dân gặt lúa. Chỉ trong 2 ngày, gần 40 mẫu ruộng đã được các tuổi trẻ CAH hoàn thành, thu hoạch với hơn 70 tấn lúa... Việc làm đầy tính nhân văn này một lần nữa tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân "gần gũi, thân thiên, vì nhân dân phục vụ".

Không chỉ giúp người dân khu cách ly, trong các đợt dịch bùng phát trước, Thượng úy Thảo và đoàn viên Công an huyện Ứng Hòa còn có sáng kiến xây dựng clip tuyên truyền, hướng dẫn về cách phòng ngừa dịch bệnh Covid-19; giúp người dân tiêu thụ hơn 20 tấn nông sản như: Trứng gà, hoa và quả,....

Nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn thúc đẩy nữ thủ lĩnh đoàn có nhiều sáng kiến đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên, nhất là trong các hoạt động xã hội, tình nguyện, từ thiện, để từ đó giúp mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn…

Gần 10 năm gắn bó với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Ứng Hoà, Thượng uý Nguyễn Phương Thảo đã tham gia điều tra, khám phá hàng trăm vụ án lớn, nhỏ. Điển hình là chuyên án ma túy lớn năm 2017, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hà Nội, thu giữ 3 bánh heroin.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bản thân Thượng úy Thảo phải không ngừng trau dồi cho mình kiến thức từ sách vở, kinh nghiệm từ những đồng đội đi trươc, từ đó có đủ bản lĩnh để tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sống “gần dân” để dân hiểu, tin tưởng, và trở thành cánh tay nối dài đắc lực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đó là mục tiêu mà Thượng úy Nguyễn Phương Thảo và các Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Công an huyện Ứng Hòa đã và đang thực hiện./.