Nữ cảnh sát khu vực kể chuyện truy tìm đối tượng truy nã quốc tế núp trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quản lý địa bàn có nhiều căn hộ mà chủ sở hữu hoặc khách thuê là người nước ngoài, Thiếu tá Phạm Thị Phượng cho rằng, rào cản ngôn ngữ là thách thức không nhỏ với chị nói riêng cũng như chính quyền cơ sở nói chung. Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn chị cùng các đồng đội luôn bám địa bàn góp phần phát hiện các đối tượng nước ngoài đang ẩn náu trốn truy nã hoặc chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.
Thiếu tá Phạm Thị Phượng, CSKV tổ 23b phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

Thiếu tá Phạm Thị Phượng, CSKV tổ 23b phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

Chúng tôi gặp Thiếu tá Phạm Thị Phượng trước thềm cuộc thi “Nữ cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023”. Ngày 20-10 tới đây, Thiếu tá Phạm Thị Phượng là 1 trong 10 gương mặt đại diện cho đội ngũ nữ Cảnh sát khu vực CATP Hà Nội tham dự hội thi.

Mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng không kém phần dịu dàng, tình cảm, đó là ấn tượng đầu tiên về Thiếu tá Phạm Thị Phượng.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Phượng chia sẻ, chị đã gắn bó với công việc cảnh sát khu vực 13 năm. Là một chiến sĩ cảnh sát khu vực có nhiều năm gắn bó với nghề, Thiếu tá Phạm Thị Phượng hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ của mình, chị thường xuyên đến gặp gỡ, tiếp xúc với người dân để nắm tình hình; tích cực tuần tra, quản lý tốt địa bàn; rà soát lại nhân hộ khẩu đang thường trú, tạm trú.

Thiếu tá Phượng luôn tự nhắc mình rằng, để trở thành một chiến sĩ cảnh sát khu vực giỏi không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà còn phải tâm huyết với nghề, tôn trọng nhân dân, khách quan, trung thực trong giải quyết vụ việc thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá Phạm Thị Phượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị

Thiếu tá Phạm Thị Phượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị

Phụ trách địa bàn tổ 23b phường Trung Hoà với 725 nhân khẩu, trong đó có 368 nhân khẩu là người nước ngoài, Thiếu tá Phượng chia sẻ, nếu quản lý không tốt có thể dẫn tới nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với người nước ngoài cư trú, việc nắm tình hình của Công an phường chủ yếu thông qua chủ nhà cho thuê, ban quản lý các tòa nhà chung cư.

Tuy nhiên, các chủ nhà cho người nước ngoài thuê thường sinh sống ở nơi khác nên sự phối hợp với Công an phường cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp cảnh sát khu vực liên hệ nhiều lần, nhưng không gặp được chủ nhà.

Với đặc điểm người nước ngoài lưu trú thường xuyên, Thiếu tá Phạm Thị Phượng cũng thừa nhận, rào cản ngôn ngữ là thách thức không nhỏ với chị nói riêng cũng như chính quyền cơ sở nói chung. Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn chị cùng các đồng đội luôn bám địa bàn góp phần phát hiện các đối tượng nước ngoài đang ẩn náu trốn truy nã hoặc chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Trong quá trình công tác, Thiếu tá Phạm Thị Phượng thường xuyên phối hợp cùng đội nghiệp vụ An ninh Quận và Phòng An ninh CATP lên kế hoạch kiểm tra cư trú đối với người nước ngoài để kịp thời phát hiện ra các trường hợp vi phạm trong việc không khai báo tạm trú, ra hạn tạm trú. Trong đó, phát hiện 1 trường hợp truy nã quốc tế, bàn giao với cơ quan ngoại giao Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền.

Nhớ lại vụ án này, Thiếu tá Phượng chia sẻ, đối tượng truy nã là một kẻ lừa đảo 170 triệu Won nguỵ trang trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt và ở trong căn hộ có giá cho thuê lên tới hàng nghìn USD.

Thời điểm tháng 4-2021, qua công tác quản lý người nước ngoài cư trú và nắm tình hình địa bàn, CAP Trung Hoà, Cầu Giấy phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đến thuê căn hộ chung cư cao cấp trên đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, hành tung của 1 trong 2 đối tượng có điểm bất minh như hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường xuyên sinh hoạt tại nhà.

Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng biết được việc Cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol ra lệnh truy nã với mình nên luôn tìm cách ẩn thân kỹ lưỡng. Hắn thuê nhiều địa điểm tạm trú khác nhau và đều là chung cư cao cấp hoặc khách sạn có độ bảo mật cao. Mỗi nơi, hắn chỉ xuất hiện một vài lần trong tuần nên rất khó khăn cho Thiếu tá Phượng cùng đồng đội trong việc xác minh đối tượng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày dày công theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ đối tượng lừa đảo Kang Myung-soo đã “sa lưới”.

Bên cạnh việc phối hợp nghiệp vụ, những năm qua, trong công tác quản lý nhân - hộ khẩu, Thiếu tá Phượng luôn chủ động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn tổ dân phố. Trực tiếp tham gia công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư về quốc gia, làm sạch dữ liệu; cấp CCCD gắn chíp, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Tính đến nay, 100% công dân trên 14 tuổi tại địa bàn khu dân cư quản lý đã làm CCCD gắn chíp, trên 80% công dân đã kích hoạt định danh điện tử.

Với nhiều thành tích trong công tác, Thiếu tá Phạm Thị Phượng nhiều năm liền đạt các danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến; được nhận giấy khen của Chủ tịch quận…Những ngày này, ngoài công việc chuyên môn, Thiếu tá Phượng còn dành thêm thời gian để chuẩn bị cho Hội thi “Nữ cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023”.

Chị Phượng tâm sự, là cảnh sát khu vực vốn đã vất vả, nhưng phụ nữ làm cảnh sát khu vực thì có những đặc thù hơn. Để phục vụ công tác, các đồng chí nữ cảnh sát khu vực nhiều khi phải hi sinh thời gian cho gia đình, cho bản thân mình. Hội thi là cơ hội để chị và đồng đội nói lên công việc của bản thân;

Đồng thời tạo một sân chơi trí tuệ, hấp dẫn, bổ ích để các đồng chí nữ cảnh sát khu vực rèn luyện, phát huy năng khiếu của bản thân, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến công tác, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác…