Nữ Cảnh sát khu vực đam mê với công việc "làm dâu trăm họ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công việc của lực lượng Cảnh sát khu vực được ví như "làm dâu trăm họ" với bộn bề những đầu việc, từ không tên đến có tên...vì thế, đối với nữ xem ra có phần vất vả. Tuy nhiên, với Đại úy Lê Thị Mai Trang, Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Phú Thịnh lại tìm thấy niềm vui và đam mê với công tác đặc thù này. Khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy CAND, chị đã vận dụng hiệu quả trong công việc được giao và vinh dự trở thành một trong 10 gương mặt nữ CSKV tại Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an thành phố Hà Nội năm 2023. 

Luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô bé Lê Thị Mai Trang đã có ước mơ được khoác lên mình chiếc áo màu xanh. “Người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi là bố. Ngay từ khi tôi còn bé, bố đã mong sau này tôi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Khi tôi thi đỗ vào Trung cấp Cảnh sát nhân dân, bố đã khóc vì vui mừng”, Đại úy Lê Thị Mai Trang kể.

Đại úy Lê Thị Mai Trang luôn gần dân, bám dân.

Đại úy Lê Thị Mai Trang luôn gần dân, bám dân.

Năm 2012, Lê Thị Mai Trang tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, được điều động về làm Cảnh sát khu vực Công an phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây. Đến năm 2020, Mai Trang chuyển về công tác tại Công an phường Phú Thịnh.

Nhiệm vụ của Cảnh sát khu vực được biết đến là vất vả, bộn bề các đầu việc ở cơ sở, lại không theo giờ hành chính, vì thế đối với nữ là rất vất vả, nếu như không muốn nói là khó khăn.

Để bám chắc địa bàn, thân thuộc từng ngôi nhà, góc phố, trở thành người thân của những hộ gia đình trong địa bàn mình phụ trách, Đại úy Lê Thị Mai Trang đã phải hy sinh thời gian của gia đình, bản thân để cống hiến, phục vụ công tác. Đó là nhiều bữa cơm tối vắng nhà và trẻ nhỏ mong mẹ; là những hôm 10-11h đêm miệt mài ở trụ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” vận động quần chúng nhân dân làm căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử...

Những chiến dịch tăng giờ, sát đêm muộn, không ngày cuối tuần, đã trở nên bình thường với Đại úy Lê Thị Mai Trang, trong khi đó chị vẫn phải thực hiện vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình. “Chồng là Cảnh sát hình sự, thường xuyên không có mặt ở nhà. Trong chiến dịch cấp căn cước công dân, định danh điện tử, tôi gần như không có thời gian dành cho gia đình. Con cái phải trông cậy hết cho ông bà. Nhiều lúc nghĩ cũng thương con, khi cứ 6h tối, mọi người quây quần bên gia đình thì mình lại lên đường đến 10-11h đêm mới trở về nhà nhưng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì mình vẫn phải hoàn thành một cách tốt nhất”, Đại úy Lê Thị Mai Trang cho biết.

Đại úy Lê Thị Mai Trang hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử

Đại úy Lê Thị Mai Trang hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử

Địa bàn Đại úy Lê Thị Mai Trang quản lý là tổ dân phố Yên Thịnh với 1.296 nhân khẩu, có đường Quốc lộ 32 chạy qua, 2km đường sông. Dân cư sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Trong giai đoạn cấp căn cước công dân, định danh điện tử, Đại úy Lê Thị Mai Trang phải thường xuyên xuống địa bàn vận động, tuyên truyền nhân dân.

Tuy nhiên, do công việc mưu sinh nên người dân ít khi có mặt ở ở nhà, không hiểu định danh điện tử là gì, lợi ích của định danh điện tử, từ đó không phối hợp thực hiện. Song với sự kiên trì, khéo léo, mềm dẻo của người nữ Cảnh sát khu vực, người dân đã hiểu và hợp tác thực hiện.

Từ những nỗ lực đó, đến nay toàn bộ cư dân trên địa bàn phường Phú Thịnh đã có dữ liệu trên hệ thống quốc gia về dân cư, 100% người dân trên địa bàn được cấp căn cước công dân, 96% công dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với một nữ Cảnh sát khu vực ở một địa bàn có nhiều đối tượng trong diện quản lý cũng là một áp lực không nhỏ, nhưng với sự mềm dẻo và vận dụng linh hoạt nghiệp vụ, Đại úy Lê Thị Mai Trang đã quản lý, giáo dục cảm hóa nhiều đối tượng tại cộng đồng, chấp hành tốt pháp luật và quy định của địa phương.

Nhận xét về “lính” của mình, Trung tá Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng Công an phường Phú Thịnh cho biết: Đại úy Lê Thị Mai Trang phụ trách địa bàn tổ dân phố Yên Thịnh được 3 năm. Trong quá trình công tác, Đại úy Lê Thị Mai Trang luôn có tinh thần trách nhiệm cao, sắp xếp công việc khoa học, hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác, được đồng đội yêu mến.

Bản thân là nữ, làm công việc Cảnh sát khu vực, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, các đối tượng trong diện quản lý, trong khi vẫn phải đảm nhiệm công việc của người mẹ, người vợ nên Mai Trang phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Ngoài công việc Cảnh sát khu vực, Trang cũng phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác như tiếp nhận cư trú, đăng ký xe, theo dõi chuyên đề quản lý hành chính, nhưng Đại úy Lê Thị Mai Trang luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sự tin yêu của người dân là động lực cố gắng

“Làm Cảnh sát khu vực có vất vả nhưng cũng có những niềm vui rất lớn. Ấy là sự tin yêu của người dân. Có chuyện gì người dân cũng chia sẻ, tâm sự, coi như người thân trong nhà. Cuộc sống của người dân có thể còn nghèo khó nhưng họ lại sống rất tình cảm. Khi tôi nói đùa chỉ ở đây 3 năm là phải luân chuyển đi địa bàn khác, thì người dân cứ bảo tôi ở lại, không muốn tôi đi. Chính tình cảm đó là động lực để tôi cố gắng, gắn bó, vượt qua mọi khó khăn”, Đại úy Lê Thị Mai Trang chia sẻ.

Trong quá trình cấp căn cước công dân, định danh điện tử, Mai Trang nhớ nhất câu chuyện về một “người rừng”. Đó là một người đàn ông bị bệnh tâm thần, khi thấy người lạ là bỏ chạy, không phối hợp thực hiện. Tôi đã cùng với chính quyền, đoàn thể, gia đình phải tìm mọi cách để cấp căn cước công dân cho người đàn ông trên. Sau này mọi người còn nói vui đây là “thành công của Công an phường Phú Thịnh”.

Đại úy Lê Thị Mai Trang

Đại úy Lê Thị Mai Trang

Với những người già không có điều kiện đi lại, gia đình neo người, Đại úy Lê Thị Mai Trang cùng Công an phường trực tiếp đến tận nhà chở người dân đến trụ sở làm các thủ tục cấp căn cước công dân, định danh điện tử. “Cởi mở, thân thiện, gần gũi, hết lòng vì người dân là ưu điểm của Đại úy Lê Thị Mai Trang”, Trung tá Lê Thị Thanh Hà nhận xét.

“Đối với tôi, công việc Cảnh sát khu vực là một lựa chọn phù hợp, đúng đắn, cũng là niềm đam mê. Là nữ Cảnh sát khu vực, mặc dù có những hạn chế nhất định nhưng nếu gần dân, bám dân, biết phát huy lợi thế của mình thì chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ, yêu mến của quần chúng nhân dân. Cảnh sát khu vực ở một góc độ nào đó chính là cầu nối để giúp người dân hiểu, tin yêu và gắn bó, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân”, Đại úy Lê Thị Mai Trang chia sẻ.

Với những nỗ lực cố gắng không mệt mỏi, Đại úy Lê Thị Mai Trang nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến", 2 lần được Giám đốc Công an TP tặng giấy khen.

Đến với Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ Nhất năm 2023, ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đại úy Lê Thị Mai Trang mang đến tiết mục múa dân gian tôn vinh nét đẹp truyền thống, nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thể hiện niềm tin và niềm tự hào dân tộc.

Trong chiến dịch xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp CCCD và Định danh điện tử, Đại úy Lê Thị Mai Trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, bám sát địa bàn tiến hành thu thập cập nhật 100% thông tin công dân lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đôn đốc công dân trên địa bàn cấp CCCD gắn chip và định danh điện tử.

Tính đến nay 100% dữ liệu công dân được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. 100% công dân đủ điều kiện sinh sống trên địa bàn được cấp CCCD gắn chip điện tử; trên 95% công dân được cấp, được kích hoạt tài khoản định danh mức 1, mức 2; 100% người dân trên địa bàn hiểu được, biết được và thao tác được các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.