Nỗi lo cháy nổ ở chung cư mini

ANTD.VN - Mô hình nhà ở riêng lẻ theo kiểu “chung cư mini” bắt đầu xuất hiện trên thị trường bất động sản vào năm 2005. Khách hàng mua những căn hộ kiểu nhỏ này chủ yếu là người không có điều kiện để mua nhà mặt đất hoặc các chung cư có diện tích rộng rãi. Tuy nhiên, ngoài những hạn chế về diện tích, không có sổ đỏ, thì việc mua “chung cư mini” để ở, khách hàng còn phải đối mặt thêm nguy cơ hỏa hoạn rất dễ xảy ra, khi điều kiện sinh hoạt, cũng như công tác phòng cháy chữa cháy ở các căn hộ nhỏ này đa phần là không đản bảo...

Tầng 1 của khu chung cư mini này được sử dụng làm nhà để xe máy, nhưng ngay cạnh xe máy là bếp gas, bình gas như thế này… Hệ thống chuông báo cháy có lắp đặt nhưng đã bị tháo gỡ vì tiếng chuông báo cháy gây khó chịu…

Căn phòng trọ này chỉ rộng hơn 10 mét vuông nhưng người thuê phải đun nấu bằng bếp gas ngay bên trong phòng. Ổ điện cắm cục sạc suốt cả ngày như thế này… Phần lớn người thuê nhà trọ đều có tâm lý, chỉ chọn khu nhà nào tiện cho việc học hay đi làm chứ không quan tâm đến các yếu tố đảm bảo an toàn PCCC tại khu nhà đó như thế nào.

Chung cư mini thực tế là các nhà có quy mô từ 5 – 10 tầng, nằm xen kẽ trong khu dân cư, do cá nhân, tổ chức đầu tư với lý do ban đầu là nhà ở, sau đó chuyển đổi mục đích để cho thuê hoặc bán căn hộ dẫn đến mật độ dân cư đông, điều kiện về PCCC không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Nghị định 136 chính thức có hiệu lực, đã quy định rõ trách nhiệm của phường, xã trong công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhà trọ, nhà cho thuê, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đam bảo an toàn, phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là ý thức tự bảo vệ mình của mỗi người dân sinh sống tại đây…