Nợ nần, Terry phải thế chấp nhà

ANTĐ - Đang phải gánh số nợ lên tới 4,65 triệu bảng, đội trưởng của Chelsea - John Terry phải thế chấp cả biệt thự của mình.

Ngôi biệt thự đang xây dựng của vợ chồng Terry

Theo The Sun, tháng 7-2003, Terry chi ra 2,25 triệu bảng để sắm căn biệt thự ở Oxshott, Surrey. Tuy nhiên chỉ một năm sau, đội trưởng Chelsea đã mang sổ đỏ đi thế chấp, vay một số tiền lớn ở ngân hàng Northern Rock. Chưa dừng lại ở đó, tháng 3/2006 và năm 2009, Terry tiếp tục thế chấp để vay tiền ngân hàng.

Lần cuối cùng, trung vệ Chelsea mang sổ đỏ đi thế chấp để vay tiền là vào tháng 6/2010. Theo Land Registry (cơ quan quản lý nhà đất), hiện trung vệ Chelsea vay nợ số tiền lên tới 4,65 triệu bảng, nhiều gấp đôi so với giá trị của ngôi nhà khi anh mua nó.

Không chỉ cầm cố biệt thự của mình, Terry còn mang sổ đỏ của ngôi nhà mà anh cho bố mẹ vợ ở nhờ để thế chấp vay ngân hàng. Ngôi nhà nằm ngay sát biệt thự của vợ chồng Terry, được mua vào năm 2007 với giá 1,85 triệu bảng và được đem thế chấp vào tháng 6 năm ngoái. Hiện ngôi nhà này đã được phá bỏ để vợ chồng Terry xây dinh thự mới, sáp nhập với biệt thự mà vợ chồng anh sống.

Hiện Terry vừa phải đổ tiền xây nhà mới vừa phải trả lãi ngân hàng. Mỗi tháng, anh phải trả 13.500 bảng tiền lãi cho việc thế chấp ngôi biệt thự của mình và 4.700 bảng cho ngôi nhà mà trước đây bố mẹ vợ anh ở. “Đây rõ ràng là việc rất không bình thường đối với môt người có thu nhập hơn nửa triệu bảng mỗi tháng như Terry", một nguồn tin cho biết.