Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ "kép" trước tình hình dịch bệnh phức tạp

ANTD.VN - Hiện tại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy CATP Hà Nội đang có 7 đơn vị chiến đấu khu vực được coi là những “quả đấm thép” bố trí trên toàn địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu đảm bảo công tác PCCC và CNCH. Trong tình hình hiện tại, với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi cán bộ, chiến sĩ, các đội chữa cháy khu vực đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ "kép" vừa đảm bảo phòng dịch Covid-19, vừa đảm bảo phòng ngừa “giặc lửa”, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đã thành thông lệ, cứ đúng 8h sáng, khi tiếng chuông báo vang lên, các hoạt động huấn luyện của đội chữa cháy và CNCH khu vực 1 chính thức bắt đầu. Mỗi ngày 6 tiếng tập luyện, chia thành 2 ca sáng, chiều.

Mặc dù thời tiết oi bức, nhưng việc vừa mặc đồ bảo hộ tập luyện, vừa phải đảm bảo các quy định phòng dịch Covid – 19 dường như cũng không làm khó được các cán bộ, chiến sĩ mà trái lại còn tăng thêm tinh thần quyết tâm của họ. Điều này thể hiện rõ trong thái độ tập luyện nghiêm túc, hăng say, không ngại khó, ngại khổ của mỗi cán bộ.

Còn tại doanh trại của Đội chữa cháy và CNCH 4, Phòng CS PCCC và CNCH, CATP Hà Nội, công tác tập luyện và ứng trực được duy trì nghiêm túc. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, hầu hết các hoạt động đều bị đình trệ, tuy nhiên, công tác phòng cháy thì không một lúc nào được trong tình trạng như vậy.

Sự chính xác, nhanh nhậy, bài bản trong từng thao tác nghiệp vụ vẫn là những nguyên tắc cơ bản được cán bộ, chiến sĩ tuân thủ dù chỉ là trong quá trình tập luyện trên thao trường. Bởi, ai cũng hiểu, hỏa hoạn thì chẳng chừa bất cứ thứ gì và có thể xảy đến vào bất kì thời điểm nào.

Bám sát theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố và phòng cảnh sát PCCC và CNCH, các đội chữa cháy khu vực đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm theo quy định của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dù là bất kì tình huống nào, khẩu hiệu “vượt nắng thắng mưa”, vừa phòng dịch Covid-19, vừa phòng giặc lửa cũng là tinh thần chủ đạo của mỗi các bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Công an Thủ đô. Trong đó, mỗi chiến sĩ sẽ là một tấm gương đi đầu, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, nêu cao tinh thần xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch, vừa sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời khi có tình huống cháy, nổ bất ngờ xảy ra trên địa bàn.