Niềm tự hào "xe tăng bay" của Nga "gãy cánh" ngay trong đêm giao thừa tại Syria

ANTD.VN - Nga vừa xác nhận một chiếc trực thăng tấn công Mi-24 bị rơi tại chiến trường Syria vào đêm giao thừa vừa qua. Điều này trùng khớp với thông tin trước đó từ nhóm thánh chiến tại Syria loan báo một chiếc trực thăng Nga bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông báo xác nhận một chiếc trực thăng tấn công Mi-24 bị rơi, điều này trùng khớp với thông tin trước đó từ nhóm phiến quân tại Syria, tuy nhiên Nga không công nhận việc họ bị bắn rơi mà chỉ nói chiếc trực thăng rơi do "sự cố kỹ thuật".

Địa điểm chiếc trực thăng tấn công Mi-24 gặp nạn được cho là ở gần sân bay Hama, Syria. Nguyên nhân ban đầu được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ là do trục trặc kỹ thuật. Vụ tai nạn này đã khiến cả 2 phi công Nga trên máy bay thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Đêm 31-12-2017, một chiếc trực thăng tấn công Mi-24 của lực lượng tác chiến viễn chinh Nga đồn trú tại Syria đã bị rơi khi đang trên đường tới sân bay thành phố Hama, Syria"

"Sự cố này đã khiến 2 phi công thiệt mạng, ngoài ra còn có 1 xạ thủ súng máy bị thương nặng và đã được chuyển về căn cứ Khmeymim cấp cứu".

Trước nghi vấn chiếc trực thăng Mi-24 này bị rơi bị bắn từ dưới mặt đất, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: "Không hề có chuyện đó"

Trước đó kênh thông tin South Front cho biết, truyền thông và các nhà đối lập với Chính phủ Syria đồng loạt tung tin rằng vào ngày cuối cùng của năm có 1 trực thăng quân sự Nga bị bắn hạ ở bắc Hama.

Thậm chí nguồn tin từ nhóm đối lập Syria còn khẳng định rằng có ít nhất 7 binh sĩ Nga thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Vị trí mà chiếc trực thăng Nga nói trên được cho là rơi xuống nằm ở gần ngôi làng Umm al-Tayyar. Tuy nhiên, không có bất cứ nguồn tin nào cung cấp được ảnh hay video xác nhận sự việc này.

Hình ảnh minh họa cho bản tin của nhóm đối lập lại là chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ khiến giới quan sát nghi ngờ tính xác thực của thông tin trên.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể khẳng định tin về trực thăng quân sự Nga rơi ở Syria là có thật, chỉ khác nhau về nguyên nhân rơi và con số binh sĩ thiệt mạng do hai bên đều đưa ra các thông tin khác nhau.

Trong cuộc chiến tại Syria, Nga đã triển khai rất nhiều loại vũ khí mạnh mẽ đến chiến trường này, trong số những trực thăng tấn công được triển khai đến đây có bộ đôi Mi-24 và Mi-28.

Mi-24 hay còn có biệt danh là "xe tăng bay" là loại trực thăng từng gây tiếng vang cho quân đội Liên Xô trong cuộc chiến tranh Afghanistan.

Trải qua thời gian Mi-24 từng bước trở nên lỗi thời và cần phải thay thế, vì vậy Nga đã phát triển một dòng trực thăng tấn công mới mang tên Mi-28 với nhiều ưu thế vượt trội. 

Tuy vậy thực tế chiến trường đã chứng minh ngược lại, Mi-28 còn quá nhiều khiếm khuyết thậm chí năng lực còn thua cả Mi-24.

Nga đã mất ít nhất hai chiếc trực thăng Mi-28 chỉ vì lý do lỗi kỹ thuật trong cuộc chiến tranh tại Syria.

Trong khi đó trực thăng Mi-24 lại tiếp tục cho thấy chúng là loại trực thăng nguy hiểm nhất trên chiến trường Syria hiện nay.

Khả năng bay cực thấp, hỏa lực mạnh, trực thăng được bọc giáp tốt để bảo vệ phi công, tất cả điều đó giúp Mi-24 xông xáo trên mọi ngõ ngách chiến trường để tiêu diệt phiến quân khủng bố.

Với tinh thần tử thủ của khủng bố IS, nhiều mũi tiến công của quân đội Syria phải dừng lại cho tới khi có sự trợ giúp của những chiếc trực thăng Mi-24.

Kể từ khi được đưa vào hoạt động, cuối những năm 1970 cho tới tận ngày nay, Mi-24 tham gia rất nhiều cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, châu Phi và tạo tiếng vang lớn.

Trên chiến trường Afghanistan (1979-1989), Mi-24 của Không quân Liên Xô đã làm chiến binh Mujahideen phải kinh hoàng. 

Thậm chí có một vị lãnh đạo lực lượng này còn nói “chúng tôi không sợ người Xô Viết. Chúng tôi chỉ sợ những chiếc trực thăng của họ”.

Trực thăng chiến đấu Mi-24 thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt đất (xe tăng, bộ binh, công sự phòng ngự kiên cố).

Tuy nhiên, “thi thoảng” Mi-24 cũng có khả năng bắn hạ được máy bay. Cuộc chiến tranh Iran-Iraq đã từng ghi nhận, Mi-24 Iraq bắn hạ nhiều trực thăng AH-1J và UH-1 của Iran bằng súng máy YaKB và rocket. Đây là một thành tích hiếm có trực thăng chiến đấu nào trên thế giới đạt được.

Mi-24 cũng được xem là loại trực thăng chiến đấu độc đáo nhất thế giới với khả năng vừa chở quân (như trực thăng vận tải), vừa có hỏa lực cực mạnh.

Trong hình là cửa khoang chở quân của trực thăng Mi-24 đang được mở ra. Những chiếc Mi-24 có khả năng chở được 8 lính có vũ trang hoặc 4 cáng cứu thương, hay 2,4 tấn hàng hóa.

Về khả năng chiến đấu, trực thăng chiến đấu Mi-24 trang bị hỏa lực súng máy hoặc pháo (đặt ở đầu mũi). Súng máy YakB 12,7mm được trang bị trên những chiếc Mi-24D thế hệ đầu. 

Từ thế hệ 2 trở đi (seri Mi-24V, Mi-24P, Mi-35) thường lắp pháo 23-30mm cố định.

Mỗi chiếc trực thăng Mi-24 có khả năng mang theo tối đa 4 ống phóng rocket loại S-5 hoặc S-8.

Bên cạnh việc trang bị rocket, Mi-24 còn có thể mang theo các loại tên lửa chống tăng để tấn công xe tăng hoặc lô cốt địch.

Ngoài ra trực thăng Mi-24 còn có thể tấn công đối phương bằng bom thông thường không có điều khiển. Hình ảnh Mi-24 đang cắt bom trên đầu mục tiêu. Tổng khối lượng vũ khí Mi-24 mang theo lên tới gần 2 tấn.

Hiện nay, những chiếc Mi-24 tiếp tục được nhà sản xuất Nga thực hiện gói nâng cấp hiện đại hóa. Chủ yếu tập trung yếu tố cải tiến hệ thống điện tử, khí tài hỗ trợ ngắm bắn đạt độ chính xác cao hơn, giúp những chiếc "xe tăng bay" vẫn có chỗ đứng trong chiến trường hiện đại.