Những vụ án mạng đáng sợ từ việc ảo giác do sốc ma tuý

ANTD.VN - Xung quanh cái chết của một thiếu nữ  tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, cơ quan CSĐT – CAQ Ba Đình đã vào cuộc điều tra xác định đối tượng có liên quan là nam ca sĩ hội chợ Châu Việt Cường. Đáng chú ý, trước đó nam ca sĩ này sử dụng ma túy tổng hợp dạng ketamine dẫn đến ảo giác. Vụ án trên thêm một lời cảnh tỉnh đối với xã hội, đặc biệt là giới trẻ trước sự nguy hại của ma túy tổng hợp.

Trưa ngày 5/3, người dân sống xung quanh một khu tập thể trên phố Nguyễn Văn Ngọc phát hiện một số thanh niên có biểu hiện thần kinh không bình thường, liên tục la hét, gào thét. Ngay sau đó, CAP Cống Vị đã triển khai lực lượng xuống hiện trường khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở. Kiểm tra bên trong căn nhà, cơ quan Công an xác định một thiếu nữ đã tử vong, trong miệng ngậm đầy tỏi.

Thu thập chứng cứ, tài liệu và lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT – CAQ Ba Đình đã làm rõ đối tượng gây ra vụ án mạng trên là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978, tức Châu Việt Cường, hiện đang sinh sống tại chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, hành nghề ca sĩ tự do.

Qua điều tra xác định, khoảng 0h ngày 5/3, Cường đi biểu diễn ở KCN Đồng Văn, Hà Giang về thì rủ thêm Đoàn Quý Nguyên, tức ca sỹ Nam Khang, sinh năm 1985, hiện đang ở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đến nhà thuê của Phạm Đức Thế, sinh năm 1981, trú tại yên Khánh, Ninh Bình ở phường Cống Vị. Sau đó, các đối tượng cùng sử dụng ma túy dạng ketamine. Đến 3h30 phút cùng ngày, Nguyên gọi cho hai thiếu nữ đến nhà Thế sử dụng ma túy và quan hệ tình dục tập thể. 7h sáng, Nguyên đi biểu diễn ở Thái Bình. Các đối tượng còn lại tiếp tục sử dụng ma túy. Lúc này, Cường và một thiếu nữ rơi vào tình trạng ảo giác. Tưởng cô gái này là ma nên Cường đã lấy tỏi nhét vào miệng cô gái dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Đây không phải là vụ việc đầu tiên mà đối tượng gây án sau khi sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác. Trước đó, MC đám cưới Nguyễn Hữu Chính, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Hưng Yên cũng đã ra tay sát hại bạn gái vì tưởng là trăn tinh. Trước khi gây án, cả Chính và người yêu đều sử dụng ma túy đá.

Mới đây, phòng CSHS – CATP HN phối hợp với các đơn vị có liên quan đã bắt giữ đối tượng Trần Đức Anh, sinh năm 1994, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi bắt cóc con tin. Sau khi sử dụng ma túy đá dẫn tới ảo giác, Đức Anh vào Viện pháp y Tâm thần Trung ương dùng dao khống chế một bác sỹ, nhằm yêu cầu được gặp một người anh xã hội đang điều trị tại đây.

Đây chỉ là một trong số những vụ án liên quan đến việc sử dụng ma túy xảy ra trong thời gian qua gây xôn xao dư luận. Trước sự nguy hại của các loại ma túy, CAHN đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm đấu tranh với loại tội phạm này, đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi xã hội.