Những sự thật "khác biệt" của thành viên Hoàng gia Anh

ANTD.VN - Năm 1969 có một bộ phim tài liệu được thực hiện về Hoàng gia Anh cho thấy cuộc sống của họ với những khác biệt dân thường tại cung điện Buckingham, tuy nhiên không phải ai cũng được xem bộ phim này bởi điều đó phụ thuộc vào sự cho phép của Nữ hoàng .

Chiếc túi xách của Nữ hoàng không chỉ là một phụ kiện thời trang, bà còn dùng nó để gửi những thông điệp bí mật đến nhân viên của mình.

Khi cần sự giúp đỡ từ phụ tá của mình, Nữ hoàng chuyển túi xách từ cánh tay này sang cánh tay kia.

Nếu Nữ hoàng đặt túi xách lên trên bàn ăn, bà muốn nói với các nhân viên hỗ trợ rằng mình muốn rời khỏi chỗ ngồi trong vòng 5 phút nữa.

Các cậu bé hoàng tử luôn phải mặc quần đùi cho đến khi 8 tuổi.

Đây là truyền thống của các tầng lớp thượng lưu và mặc dù Hoàng gia Anh đang trở nên hiện đại hơn thì đây vẫn là một truyền thống được duy trì cho đến ngày nay.

Khi đi du lịch, những người của Hoàng gia phải luôn mang theo ít nhất một bộ trang phục màu đen, phòng trường hợp một thành viên Hoàng gia qua đời.

Đây là hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II mặc toàn đồ đen khi trở về Anh sau khi hay tin cha bà, George VI qua đời.

Hoàng gia Anh không được phép ăn hải sản có vỏ trong các chuyến công tác.

Các hải sản có vỏ dễ gây ra vấn đề về tiêu hóa, ngộ độc, đau bụng, ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của họ.

Khi Nữ hoàng ra ngoài, luôn có một vài bác sĩ thân cận đi cùng và họ luôn mang theo túi máu cá nhân của Nữ hoàng phòng trường hợp khẩn cấp.

Nữ hoàng là người cấp hộ chiếu Anh nên bản thân bà không cần mang theo hộ chiếu khi đi du lịch.

Và Nữ hoàng cũng chính là người phụ nữ duy nhất của nước Anh lái xe không cần bằng lái,

thậm chí xe của Nữ hoàng còn không cần biển số!