Những phát hiện thú vị về cơ thể

ANTĐ -  Mỗi người đều có một vân lưỡi riêng biệt.
- Lượng sắt trong cơ thể một người bình thường có thể kết thành một chiếc đinh dài 7,62cm. Lượng chì đủ để sản xuất tới 900 chiếc bút chì. Lượng mỡ vừa đủ làm 7 bánh xà phòng. Và hàm lượng photpho thì đủ làm ra 2.000 que diêm.

- Nghiên cứu cho thấy, khi nam giới đói, họ thường nghĩ đến thịt và muối, còn phụ nữ thì lại thích sô-cô-la.

- Khi đàn ông ngủ, trung bình 1-1,5 tiếng dương vật lại cương cứng 1 lần.

- Một người bình thường mỗi ngày “ghé thăm” phòng vệ sinh hơn 6 lần.

- Trẻ em khi vừa sinh có 300 chiếc xương, nhưng khi trưởng thành chỉ còn 206 cái.

- Râu là phần lông mau dài nhất trên cơ thể người. Nếu  một người đàn ông không bao giờ cạo râu, thì cho đến khi lìa đời, bộ râu của anh ta có thể dài tới 9,14m.

- Khi con người 60 tuổi, đại đa số đều mất đi 1/2 nụ vị giác (những hạt nhỏ lấm tấm trên lưỡi).

- Khi 70 tuổi, tim của bạn đã đập 25 tỷ lần.

- Cười mỉm cần đến sự vận động của 17 múi cơ, và cau mày thì sẽ phải “điều động” tới 43 loại cơ tham gia.

- Lá phổi bên trái nhỏ hơn bên phải, lý do là nó bị tim chiếm bớt vị trí.

- Tế bào lớn nhất trong cơ thể người là tế bào trứng của nữ giới và nhỏ nhất là tinh trùng của nam giới.

- Mỗi phút cơ thể con người có 31 tỷ tế bào “ra đi”.

- Tốc độ tiêu hao mỡ của nam giới nhanh hơn nữ giới, nữ giới mỗi ngày tiêu hao khoảng 50 calorie.

- Dựa theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đức, trong một tuần, tỷ lệ bệnh tim phát tác nhiều nhất là vào ngày thứ 2.

- Trái tim của phụ nữ có nhịp đập nhanh hơn của đàn ông.