Những nỗi đau ám ảnh và nụ cười hạnh phúc của nữ bác sĩ sản khoa trẻ tuổi

ANTD.VN - Trong công việc chuyên môn hàng ngày của mỗi bác sĩ sản khoa, đặc biệt là các nữ bác sĩ trẻ tuổi, có một góc khuất riêng ít người để ý đến, đó là nỗi ám ảnh khi phải cấp cứu cho những bạn gái trẻ bị biến chứng nặng do nạo phá thai chui…


Những nỗi đau ám ảnh và nụ cười hạnh phúc của nữ bác sĩ sản khoa trẻ tuổi ảnh 1

Niềm vui của bác sĩ Đồng Thu Trang khi mang lại hạnh phúc cho gia đình sản phụ

Chỉ mong các cô gái trẻ đừng bao giờ phải nói “giá như!”

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc tiếp nhận điều trị cho các trường hợp nạo phá thai hoặc đến cấp cứu vì biến chứng nặng do nạo phá thai không an toàn từ các cơ sở y tế tư nhân, thậm chí là cơ sở “chui” nhiều như cơm bữa và ngày càng gia tăng.

Dù thâm niên công tác chưa lâu nhưng nữ bác sĩ trẻ tuổi Đồng Thu Trang (32 tuổi) - Khoa đẻ A2 cũng đã phải chứng kiến, trực tiếp cấp cứu cho hàng chục ca nặng vì nguyên nhân này. Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng. Mỗi ca mổ cũng có những đặc điểm riêng. Có những ca mổ đầy ám ảnh mà có lẽ cả đời làm nghề cô không thể nào quên được.

Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Đồng Thu Trang kể, cô vẫn nhớ như in hình ảnh một cô gái trẻ được đưa vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu cách đây chưa lâu, trong tình trạng hết sức đáng thương khi cổ tử cung bị rách chằng chịt nhiều điểm, dịch âm đạo hôi thối. Ám ảnh nhất là thai nhi trong bụng sản phụ đã hoại tử, khẽ chạm vào đã thủng ruột.

“Trong kíp mổ, cả những y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm nhất cũng thấy quặn lòng. Biết nguyên nhân khiến sản phụ trẻ bị tình trạng như vậy, chúng tôi càng choáng váng vì cách làm việc tắc trách của đội ngũ nhân viên tại một phòng khám tư trên đường Giải Phóng” – bác sĩ Trang kể.

Ở ca bệnh này, khi xét nghiệm máu trong cơ thể người mẹ, phát hiện chỉ số nhiễm trùng trong máu tăng gấp 200 lần. Do vậy, sản phụ phải liên tiếp dùng các loại kháng sinh mạnh để điều trị. “Dù khó khăn là vậy, song kíp mổ đã làm việc hết sức khẩn trương với hy vọng cứu sống sản phụ thoát khỏi lưỡi hái tử thần” - bác sĩ Trang kể thêm.

Bác sĩ Đồng Thu Trang nhiệt tình tư vấn cho một sản phụ

Một vấn đề nhức nhối khác ngoài xã hội hiện nay mà hậu quả đau lòng của nó luôn dẫn đến cùng điểm giải quyết cuối cùng tại... các bệnh viện phụ sản, đó là gia tăng tình trạng vị thanh niên quan hệ tình dục không an toàn, có thai ngoài ý muốn.

Theo lời bác sĩ Trang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ vị thành niên đến nạo phá thai. Một trong số những bệnh nhân mà cô trực tiếp điều trị là một nữ sinh viên ở Hà Nội có biểu hiện đau bụng được mẹ đưa đến bệnh viện khám. Khi thăm khám bác sĩ Trang phát hiện nữ sinh đã có thai nhưng chửa ngoài tử cung.

Sau khi nhân viên y tế thông báo về tình trạng đó, người mẹ của cô gái choáng váng, ngất ngay tại chỗ. Do vậy, bác sĩ Trang và đồng nghiệp vừa phải tiến hành mổ cấp cứu cho cô gái trẻ đang tụt huyết áp, hôn mê, vừa phải hồi sức cho bà mẹ.

“Hậu quả đau lòng là cô con gái phải cắt một bên vòi trứng, ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này. Với gia đình cô bé đó còn là nỗi đau lớn, khó có thể xóa nhòa”-  bác sĩ Trang kể.

Nhiều lần ám ảnh khi chứng kiến những ca “thập tử nhất sinh” do nạo phá thai tại các phòng khám không đảm bảo chất lượng hoặc phải gánh hậu quả do quan hệ tình dục quá sớm mà không hiểu biết đầy đủ như trên, bác sĩ Trang chỉ mong muốn chị em phụ nữ trẻ khi có vấn đề về sức khỏe sinh sản tốt nhất nên đến những cơ sở y tế uy tín, chuyên khoa, đảm bảo tốt về chất lượng.

“Mặc khác, để tránh mang thai ngoài ý muốn, chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, có quan hệ tình dục, cần có biện pháp tránh thai phù hợp, hạn chế tối đa các trường hợp nạo phá thai, và sau khi phá thai phải áp dụng ngay biện pháp tránh thai cần thiết, đừng để sau này phải nói hai từ: Giá như!” - bác sĩ Trang chia sẻ.

Chỉ có thể cười tươi khi sản phụ hạnh phúc

Bên cạnh góc khuất kể trên, là bác sĩ sản khoa, niềm vui và hạnh phúc với nghề cũng luôn tràn ngập. Đó là những phút giây hạnh phúc khi tận tay đỡ những em bé chào đời khỏe mạnh trong niềm vui, hạnh phúc của các gia đình.

Các bác sĩ sản khoa chỉ có thể cười tươi khi đón em bé chào đời khỏe mạnh

Chuyển trạng thái cảm xúc trong câu chuyện với phóng viên, bác sĩ Đồng Thu Trang tươi tắn chia sẻ: “Có những ca đẻ khó, những ca cần sự nỗ lực hết sức của kíp trực với thời gian kéo dài, song trên hết, khi vượt qua tất cả, nhìn lại chúng tôi chỉ còn cảm nhận được niềm vui vì mình vừa được chào đón thêm một thiên thần bé nhỏ”.

Không những vậy, với nhiều người phụ nữ vì nguyên nhận bệnh lý hoặc sức khỏe, trong quá trình mang thai có diễn biến không tốt, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, được các bác sĩ tư vấn, điều trị, theo dõi sát sao, cuối cùng đã được “mẹ tròn con vuông”.

Hay các trường hợp hiếm muộn, đã nhiều tuổi nhưng chưa có may mắn được làm mẹ dù đi chữa trị nhiều nơi, khi đến bệnh viện được “chẩn bệnh chính xác” và cả một chút may mắn mà đã mang thai thành công, như sự đền đáp cho chuỗi ngày cực nhọc mong ngóng.

Và trong những trường hợp như vậy, là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Trang nói riêng, các bác sĩ sản khoa nói chung đều cảm thấy thực sự vui, thực sự hòa chung hạnh phúc của gia đình bệnh nhân.

“Nhiều người cho rằng, bác sĩ sản có vẻ “nhàn” hơn một số lĩnh vực khác song qua trải nghiệm của bản thân tôi cho rằng, ranh giới giữa sự sống và cái chết của hai tính mạng đôi khi chỉ mong manh trong gang tấc và chúng tôi luôn phải đối diện với điều đó. Chúng tôi chỉ thực sự có thể cười tươi khi nghe được tiếng khóc trẻ thơ và ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của người mẹ” - bác sĩ Trang tâm sự.