Những lý do khiến ông Donald Trump có cơ hội tái thắng cử bất chấp rắc rối pháp lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị luận tội 2 lần và cố gắng ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ông cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc trong các vụ án hình sự. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã chỉ ra một số nguyên nhân giúp chính trị gia này vẫn có thể trở lại Nhà Trắng.
Ông Donald Trump được cho là đang có cơ hội cao để tái thắng cử năm 2024

Ông Donald Trump được cho là đang có cơ hội cao để tái thắng cử năm 2024

Người dân nào không hài lòng với chính phủ: Chính quyền của Tổng thống Joe Biden lập luận rằng, nền kinh tế đang ở trạng thái tốt với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp gần như lịch sử là 3,9% so với mức 6,3% khi ông Trump rời nhiệm sở. Trong khi đó, lạm phát giảm từ mức đỉnh hơn 9% (vào tháng 6-2022) xuống còn 3,2% (tính đến tháng 10-2023). Nhưng phần lớn dân chúng Mỹ, bao gồm nhiều cử tri da màu và cử tri trẻ, lại nghĩ khác. Họ chỉ ra rằng, tiền lương không theo kịp chi phí của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như hàng tạp hóa, ô tô, nhà ở, chăm sóc trẻ em và người già. Bởi thế, nhắc đến tình hình kinh tế, người dân Mỹ quan tâm đến khả năng chi trả chứ không phải các chỉ số. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, phần lớn cử tri coi đảng Cộng hòa là những người quản lý nền kinh tế tốt hơn.

Gieo rắc nỗi sợ hãi: Ngoài kinh tế, cử tri Mỹ cũng có nhiều tâm tư, lo lắng khác. Đơn cử, những nền tảng thiết yếu cho cuộc sống như quyền sở hữu nhà, mức lương theo kịp lạm phát, giáo dục đại học… đang ngày càng trở nên xa tầm tay đối với nhiều người. Cùng với đó, người dân Mỹ cũng có nỗi lo thường trực về tình trạng tội phạm và hậu quả phức tạp do dòng người di cư (vượt biên giới Mỹ - Mexico) bất hợp pháp. Trong khi đó, ông Trump có vẻ rất thành thạo trong việc truyền tải và gieo rắc những nỗi sợ hãi đó. Ông được ví như người vừa đốt lửa, vừa là lính cứu hỏa, và xuất hiện như một vị cứu tinh.

Có lượng cử tri trung thành: Mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump đã vấp phải những ý kiến chỉ trích ngay trong đảng Cộng hòa, nhưng hàng triệu cử tri vẫn ủng hộ ông. Một cuộc khảo sát được Reuters/Ipsos thực hiện hồi đầu năm nay cho thấy, ít nhất một nửa số đảng viên Cộng hòa cho biết họ sẽ không gặp vấn đề gì khi bỏ phiếu cho ông Trump ngay cả khi ông bị kết tội. Đáng nói, trong 4 năm cầm quyền, bộ máy chính phủ của ông Trump phần lớn hoạt động bình thường, bất chấp những cáo buộc tồi tệ nhất nhắm vào ông.

Cơ hội trở lại Nhà Trắng tăng cao: Thực tế, Nhà Trắng cho đến nay vẫn chưa thể thuyết phục được phần lớn dân chúng về việc các chính sách tạo việc làm của Tổng thống Biden (thông qua đầu tư mạnh mẽ của chính phủ vào cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và sản xuất chíp) đã tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của họ. Ông Biden cũng đã phải gánh chịu hậu quả 2 cuộc xung đột ở nước ngoài gây chia rẽ trong người dân Mỹ. Thông điệp “Không can thiệp”, “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump có thể gây được tiếng vang với các cử tri lo ngại về việc Mỹ can thiệp sâu hơn vào Ukraine hoặc Israel, trong khi ông Biden vẫn duy trì chính sách đối ngoại Mỹ theo chủ nghĩa can thiệp.

Theo kết quả thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos công bố ngày 11-12, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, bất chấp những rắc rối pháp lý đang phải đối mặt. Tất nhiên, không có điều nào trong số các nguyên nhân phân tích nói trên đảm bảo ông Trump sẽ thắng cử. Thực tế, ông vẫn không được ưa chuộng ở nhiều nơi nhưng vào thời điểm này, 11 tháng cho đến ngày bầu cử năm sau, chính trị gia này đang được đánh giá là có cơ hội trở lại Nhà Trắng cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ông rời nhiệm sở.