Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tấn phong của Vua Charles III

ANTD.VN - Nghi lễ tấn phong Vua Charles III đã được Hội đồng Tấn phong Vương quốc Anh trang trọng tổ chức hôm 10/9 dưới sự chứng kiến của đông đảo chính trị gia và người dân nước Anh.
Nghi lễ tấn phong cho Vua Charles III được chủ trì bởi Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, nghị sĩ Penny Mordaunt và được tổ chức tại Cung điện St. James ở thủ đô London vào lúc 10h sáng giờ địa phương.
Sự kiện gồm 2 phần. Đầu tiên là cuộc họp của Hội đồng Cơ mật của nhà vua. Đây là nhóm cố vấn cho quân vương gồm những lãnh đạo nhà nước cấp cao. Nhà vua không tham dự ở giai đoạn này.
Những người có mặt lúc này gồm Thân vương xứ Wales William, Hoàng hậu Camilla, Thủ tướng Liz Truss, Tổng giám mục Canterbury Justin Welby

Nghi lễ có sự tham dự của đông đảo các quan chức cấp cao cùng nhiều đông đảo quan khách.

Những cựu Thủ tướng Anh, trong đó có các ông Tony Blair, Gordon Brown và Boris Johnson, đã tham dự lễ tấn phong của Vua Charles III.

Thái tử William ký vào tuyên ngôn tấn phong của Vua Charles III. Tiếp sau Thái tử, Vương hậu Camilla, Thủ tướng Liz Truss cùng Tổng giám mục Canterbury Justin Welby cũng ký vào bản tuyên ngôn.

Vua Charles III cho phép lưu hành bản tuyên ngôn và tuyên thệ bảo vệ Nhà thờ Scotland. Ông đã ký xác nhận bản tuyên thệ, tiếp theo là Hoàng hậu Camilla và Thân vương xứ Wales William.

Vua Charles III phát biểu trong lễ nhậm chức với ngai vàng được đặt chính giữa sân khấu.

Trong bài phát biểu, ông khẳng định: "Tôi nhận thức sâu sắc sự thừa kế to lớn này và những bổn phận và trách nhiệm nặng nề này đã được chuyển giao cho tôi".

"Tôi sẽ cố gắng noi theo tấm gương của Mẹ, Nữ Hoàng Elizabeth II trong việc duy trì một chính phủ hợp hiến, tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng của người dân Vương quốc Anh cũng như toàn thể Khối Thịnh vượng chung và trên toàn thế giới", Vua Charles III nói.
Vua Charles III cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đến những lời chia sẻ và động viên từ khắp nơi trên thế giới gửi đến Hoàng gia Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.
Vương hậu Camilla đứng cạnh Vua Charles III trong lễ tấn phong ngày 10/9.
Đội danh dự Hoàng gia tập hợp tại trước Cung điện St. James trước lễ công bố tấn phong Vua Charles III.
Vào lúc 11h giờ London, tuyên bói tiến phong Vua Charles III đã được đọc tại ban công Cung điện St. James.
Cùng thời điểm tuyên bố tiến phong được đưa ra, 62 phát đại bác chào đón tân vương được bắn tại Tháp London.
41 phát đại bác cũng được bắn tại Công viên Hyde Park.
Đội kèn trong lễ tấn phong của Vua Charles III. Buổi lễ tấn phong Vua Charles III được truyền hình trực tiếp.