Những “kẻ giết người thầm lặng” nơi công cộng

ANTĐ - Ở  nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc nhưng cũng mắc phải các chứng bệnh hoặc triệu chứng đáng lo ngại do “hút thuốc” thụ động. Chính vì vậy, việc Hà Nội phát động xây dựng mô hình điểm “Môi trường không khói thuốc,” cụ thể như “Điểm du lịch không khói thuốc,” “Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc,” “Cơ quan công sở không khói thuốc”, nhất là những nơi trung tâm, tập trung đông người được kỳ vọng là sẽ ngăn chặn tích cực hành vi của những “kẻ giết người thầm lặng” nơi công cộng.

Trong khi nhiều người cố gắng bỏ, thì lại có không ít bạn trẻ “bập” vào thuốc lá 

Thản nhiên hút thuốc lá tại điểm chờ xe buýt, khi tham gia giao thông, bất chấp sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.


Ngay cả những nơi có biển cấm hút thuốc lá, nhiều người vẫn vô tư nhả khói
Hậu quả thì... tính sau
Ngăn chặn ngay hành vi hút thuốc nơi công cộng để bảo vệ thế hệ tương lai