Những gương mặt của tương lai

ANTĐ - Học viện CSND là một trong những đơn vị đầu tiên trong khối trường CAND tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến và tuyên dương những học viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện hai năm 2011-2013.
Trung tá, TS Phạm Công Nguyên - Trưởng phòng Quản lý học viên, Học viện CSND không giấu nổi sự tự hào khi “khoe” với chúng tôi về thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường. Có được những công trình, đề tài đạt kết quả cao trong thời gian qua là do mỗi sinh viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học trong nhà trường, nhất là đối với Học viện CSND. 
Học viên Nguyễn Hà Bích, Chi hội trưởng phụ nữ lớp B11- D35 nói với chúng tôi: “Chúng em xác định, đối với khối trường CAND, vấn đề nghiên cứu khoa học luôn là một hoạt động trọng tâm của sinh viên góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận, nâng cao hiệu quả đối với sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đặc biệt trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay”. 
Công tác nghiên cứu khoa học đã góp phần đắc lực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập và giảng dạy, gắn liền với công tác đấu tranh trong thực tiễn, đưa ra những giải pháp tối ưu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chính vì thế, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện CSND rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên qua các phong trào cụ thể như “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học”, cuộc thi viết chuyên đề nghiên cứu về 6 điều Bác Hồ dạy, tìm hiểu nghị quyết về Đại hội Đảng, về biển Đông...

Một giờ học có giảng viên nước ngoài của Học viện Cảnh sát nhân dân

Đi một vòng quanh trường, chúng tôi đã gặp rất nhiều những cá nhân tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học. Đó là Đào Thị Phương Mai, cô gái nhỏ nhắn với nụ cười má lúm đồng tiền đến từ Quảng Bình. Ngay từ khi còn là học sinh THPT chuyên Quảng Bình, Mai đã tự rèn cho mình một thói quen viết để đến khi là sinh viên năm thứ I của Học viện CSND, Mai bắt đầu công việc nghiên cứu bằng việc viết chuyên đề. 
Đến nay, qua 4 năm rèn luyện dưới mái trường này, năm nào Mai cũng có đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài mới nhất của Mai là vấn đề xâm hại trẻ em, nghiên cứu này đã được gửi dự thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam và đã giành giải khuyến khích.

Những sinh viên tiêu biểu của nhà trường

Đó là Đoàn Tiến Mạnh, chàng cán bộ lớp B3-D35 với đề tài nghiên cứu về tội phạm trộm cắp tài sản. Không chỉ là những lý luận sáo rỗng, Mạnh thường xuyên tiếp liên hệ, tiếp xúc với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, để từ đó có thêm kiến thức thực tiễn làm dày hơn các nghiên cứu của mình. Mạnh chia sẻ: Được các đàn anh ở các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội cung cấp thông tin, tham khảo thêm ý kiến nhiều người khác, phần đóng góp vào nghiên cứu của mình, nhưng phần quan trọng hơn đó là giúp chính mình nâng cao nhận thức, tầm hiểu biết được mở rộng.

Đồng hương với Đoàn Tiến Mạnh là cô bạn gái "đa-zi-năng" Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ B3A-D36 chuyên ngành Cảnh sát điều tra. Ngoài đề tài nghiên cứu khoa học “Hợp tác quốc tế về mua bán người” đang thực hiện cùng GS.TS Trần Phương Đạt, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học Học viện CSND, Phượng còn là một cán bộ phụ nữ năng nổ của lớp, tham gia nhiệt tình các phong trào và còn tổ chức, hướng dẫn cho các bạn cùng lớp tham gia. Các học viên cùng lớp Phượng tiết lộ với chúng tôi, Phượng có thể đã trở thành một người làm báo vì kỳ tuyển sinh vào Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2009, Phượng đã trúng tuyển và đã học tập 1 năm ở đây. Song vì đam mê với ngành cảnh sát lớn hơn nên Phượng đã bỏ dở và trở thành học viên của Học viện CSND.

Chúng tôi còn gặp ở đây Hà Quang Huy, một học viên của trường Sỹ quan Lục quân gửi đào tạo chuyên ngành cảnh sát điều tra. Năm 2012, trước tình hình biển đảo có nhiều vấn đề nóng, Huy đã chọn đề tài nghiên cứu khoa học rất thiết thực đó là hoạt động phòng ngừa tội phạm trên biển, phát triển kinh tế biển. Đề tài này đã đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường.

Hoạt động xã hội tình nguyện vì cộng đồng của những chiến sỹ công an tương lai

Ngoài các học viên có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, còn có những gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực khác như cô gái Hà thành Nguyễn Bích Ngọc, học viên lớp B10-D37, vẫn được các bạn yêu quý gọi là “hotgirl” với thành tích Huy chương Vàng môn Teakwondo tại Hội thi Bắn súng quân dụng võ thuật thanh niên CAND 2013, top 6 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Học viện CSND, ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ Học viện CSND; là Đỗ Văn Điện lớp trưởng lớp liên thông B3LT27, vượt qua khó khăn, phấn đấu trở thành học viên khá...

Tất cả họ đều còn rất trẻ, bắt đầu đặt những nền tảng đầu tiên cho sự nghiệp phòng chống tội phạm mà mình theo đuổi. Với những thành tích đã đạt được từ ngày hôm nay, tin chắc rằng với sự phấn đấu, nỗ lực rèn luyện của bản thân mỗi học viên Học viện CSND, chúng ta sẽ có những lớp CBCS công an trong tương lai, tinh thông nghiệp vụ, đạo đức trong sáng, góp phần cùng các thế hệ đi trước đảm bảo ANQG, TTATXH.