Những đội bóng giàu thành tích nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Sau 20 mùa, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô chứng kiến thành tích rất ấn tượng của nhiều đội bóng, đến từ các trường THPT có phong trào bóng đá phát triển mạnh trên địa bàn Hà Nội. Dưới đây là những đội bóng có phòng truyền thống sinh động nhất giải đấu.

1. THPT Trần Quốc Tuấn. Tính đến thời điểm này, THPT Trần Quốc Tuấn đang là đội có bộ sưu tập thành tích đồ sộ nhất giải, với 4 chức vô địch (vào các năm 2008, 2014, 2015, 2016) cùng 2 HCB và 2 HCĐ.

2. THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Đứng thứ hai là THPT Nguyễn Thị Minh Khai, với 3 chức vô địch (2011, 2013, 2017) và hai lần đoạt HCB. Chỉ cần thêm 1 lần đăng quang, THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ san bằng kỷ lục vô địch của trường Trần Quốc Tuấn.

3. THPT Trần Phú. Ngôi trường nằm ở quận Hoàn Kiếm từng có phong trào bóng đá rất mạnh, khi vô địch hai mùa 2002 và 2006. Dù vậy, đội bóng này cần phải nỗ lực rất nhiều để tìm lại ánh hào quang xưa.

4. Có 9 đội bóng khác từng 1 lần lên ngôi tại giải là THPT Chu Văn An (2001), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (2003), THPT Phan Đình Phùng (2004), THPT Hai Bà Trưng (2005), THPT Hà Nội Amsterdam (2007), THPT Hoàng Văn Thụ (2009), THPT BC Đống Đa (2010), THPT Lômônôxốp (2012), THPT Trương Định (2018, ảnh).

5. THPT Ngô Sỹ Liên - Chương Mỹ. Mùa giải 2019, THPT Ngô Sỹ Liên trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực ngoại thành đăng quang tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô.

6. THPT Hoàng Mai - Thanh Xuân. Do giải 2021 không được tổ chức vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, THPT Hoàng Mai - Thanh Xuân vẫn được coi là nhà ĐKVĐ khi lên ngôi vào mùa 2020. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức trên SVĐ Hoàng Mai.

7. THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất. Khác với những đội bóng trên, THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất chưa từng vô địch, nhưng cũng thuộc nhóm giàu thành tích với 3 lần giành HCB vào các năm 2013, 2015 và 2018.

8. THPT Nguyễn Tất Thành. Tương tự THPT Phùng Khắc Khoan, các cầu thủ trường Nguyễn Tất Thành cũng 3 lần về nhì (2003, 2009, 2012) và vẫn đang nuôi tham vọng đổi màu huy chương.