Những điều chưa biết về tấm huy chương Olympic 2012

ANTĐ - Một tấm huy chương sẽ được đúc đến 15 lần dưới sức nặng đến 900 tấn ở nhiệt độ rất cao. Điều đó đảm bảo cho những tấm huy chương Olympic 2012 sẽ thật sự chất lượng, độc đáo nhất từ trước đến nay.

Toàn bộ 4.700 huy chương của Olympic London 2012 và Paralympic đang được bảo quản cẩn thận tại Tháp London (Tower of London). Số huy chương này đã tiêu tốn 8 tấn vàng, bạc, đồng đã được khai quật từ các mỏ ở Mông Cổ và Utah (Mỹ).

Một huy chương vàng nặng khoảng 410 gram song hàm lượng vàng thực sự chỉ là 6 gram, chiếm 1,34%. Phần còn lại là hợp kim bạc (92,5%) và đồng. Tuy nhiên, với giá kim loại vàng và bạc tăng mạnh tới gấp đôi kể từ Olympic Bắc Kinh 2008 đến nay, có thể khẳng định huy chương tại Olympic London là "đắt giá" nhất trong lịch sử Olympic.

Không những đắt nhất mà các huy chương này còn là nặng nhất trong các kỳ Olympic mùa Hè. Huy chương Olympic London có đường kính 8,5 cm và dày 7 mm, nặng khoảng 410 gram. Huy chương Olympic Bắc Kinh chỉ bằng một nửa như vậy, nặng khoảng 200 gram. Tuy nhiên, huy chương Olympic London vẫn còn phải xếp sau kỷ lục của huy chương Olympic mùa Đông ở Vancouver năm 2010, nặng 576 gram.

Nghệ sỹ người Anh David Watkins là người thiết kế tấm huy chương Olympic 2012 với việc một mặt mang hình Nike - nữ thần chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp. Bên cạnh đó mặt trước của tấm huy chương còn là những biểu tượng của thủ đô London như Tháp Big Ben hay dòng sông Thames.

Việc sản xuất huy chương được giao cho hãng Royal Mint dưới sự giám sát rất chặt chẽ. Một tấm huy chương sẽ được đúc đến 15 lần dưới sức nặng đến 900 tấn ở nhiệt độ rất cao. Điều đó đảm bảo cho những tấm huy chương Olympic 2012 sẽ thật sự chất lượng, độc đáo nhất từ trước đến nay.