Nhức nhối nạn sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả

ANTD.VN -  Lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật Trung Quốc được dán nhãn, đóng gói để giả mạo các thương hiệu Việt. Đáng chú ý, trong số đó có cả thành phần chất cấm sử dụng tại Việt Nam. Rõ ràng, nạn sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực phẩm giả không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới năng suất cây trồng và cuộc sống của người nông dân, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của doanh nghiệp.

Kiểm tra một kho xưởng tại đường Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện ở đây chứa rất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật mang thương hiệu Việt. Thế nhưng, chúng được sản xuất thủ công... chỉ bằng cách dán nhãn vào những chai thuốc có sẵn như thế này!

Theo khai nhận bước đầu, một số đối tượng ở bên kia biên giới đã thuê cậu thanh niên người dân tộc này nhận hàng, thay đổi nhãn mác. Toàn bộ quá trình trao đổi sử dụng mạng xã hội và tiếng Tày để tránh bị phát hiện.

Không chỉ sản xuất, buôn bán hàng giả, nguy hiểm hơn, các đối tượng còn tung ra thị trường loại sản phẩm có chứa chất cấm. Như sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Lyphoxim này, trên bao bì ghi có thành phần Glyphosate, 1 loại hóa chất độc hại đã bị cấm sử dụng từ tháng 6/2021. Chính đơn vị sản xuất tại Việt Nam đã dừng bán sản phẩm này ra thị trường, thế nhưng hàng giả thì vẫn tràn lan.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ gần 18 nghìn lít thuốc bảo vệ thực vật giả thuộc 8 chủng loại khác nhau cùng hàng nghìn tem nhãn, vỏ thùng phục vụ cho việc sản xuất hàng giả. Nếu tiêu thụ trót lọt, các đối tượng đầu nậu trong và ngoài nước sẽ thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng bị phát hiện thời gian qua, cho thấy vấn nạn hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực này đang diễn biến rất phức tạp !