Như những người thân trong gia đình

ANTĐ - Ngày 8-4, ngay sau khi CATP Hà Nội có chủ trương chỉ đạo CSKV xuống nhà từng hộ dân để hướng dẫn và cấp tờ khai sang tên, đổi chủ các phương tiện giao thông không chính chủ, chúng tôi đã chứng kiến sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của lực lượng CSKV - CAP Văn Chương, quận Đống Đa. 

Ông Nguyễn Văn Vinh đang nói chuyện với cán bộ CAP Văn Chương

Các chiến sỹ CSKV đã phối hợp với cán bộ tổ trưởng dân phố ở từng cụm dân cư, mang tờ khai tới từng hộ dân nằm trong diện cần sang tên đổi chủ các loại phương tiện giao thông không chính chủ nằm trong danh mục quy định để hướng dẫn và kê khai giúp dân một cách nhanh chóng, chính xác. Trước đó, lực lượng CSKV - CAP Văn Chương đã kết hợp với cán bộ cơ sở rà soát, xác định và lập danh sách các trường hợp trong diện kê khai tại 82 tổ dân phố thuộc 9 cụm dân cư trong toàn phường.

Chúng tôi rất cảm động khi chứng kiến tận mắt các chiến sỹ CSKV - CAP Văn Chương không quản ngại gian khổ, vượt mọi khó khăn, giúp người dân thực hiện tốt việc kê khai làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện. Có đồng chí CSKV đã bỏ tiền túi ra để photocopy thêm tờ khai, các biểu mẫu phục vụ việc kê khai của nhân dân đạt hiệu quả. Chúng tôi coi các anh như những người thân trong gia đình! Qua Báo An ninh Thủ đô, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo CAQ Đống Đa, CAP Văn Chương đã đào tạo được những chiến sỹ công an tận tụy với công việc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.