Nhóm trộm đi taxi chuyên đột nhập tư gia

ANTĐ - Cơ quan điều tra xác định những khu vực chiếc taxi ghé qua đều xảy ra mất trộm tài sản với cùng phương thức thủ đoạn.

Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 3 đối tượng trộm cắp tài sản, gồm: Phạm Công Tùng (SN 1974), Lê Văn Long (SN 1972) và Viên Đình Hợp (SN 1989, cùng ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng CSHS CAH Hoài Đức dẫn giải Đỗ Minh Hà và Lê Văn Long

Theo thông tin ban đầu: Vào rạng sáng 29-11, kẻ gian đã đột nhập một cửa hàng ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức lấy cắp 1 tivi, 1 ĐTDĐ và 1 đồng hồ đeo tay có tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Hoài Đức xác định Đỗ Minh Hà (SN 1992, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa; là lái xe taxi M.L) đã chở các đối tượng trộm cắp tài sản đi gây án. Đi sâu xác minh, cơ quan điều tra phát hiện, Đỗ Minh Hà thường xuyên cấu kết với nhóm tội phạm đồng hương thực hiện các vụ trộm đột nhập.

Nhóm trộm tài sản đã đột nhập hàng loạt hộ dân, cạy phá két sắt lấy cắp tài sản

Sau khi ra lệnh lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối Đỗ Minh Hà, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Mới đây, CAH Hoài Đức đã bắt giữ được Lê Văn Long. Còn Phạm Công Tùng và Viên Đình Hợp đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo chỉ huy CAH Hoài Đức, từ tháng 11-2014 đến nay, Hà thường xuyên sử dụng xe taxi chở đồng bọn đến nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố. Xác minh tại công an cơ sở, cơ quan điều tra phát hiện tại những khu vực nhóm tội phạm ghé qua đều xảy ra mất trộm tài sản với cùng phương thức thủ đoạn.

Cơ quan chức năng trục vớt chiếc két sắt nhóm trộm ném xuống sống

Tại cơ quan công an, bước đầu, Đỗ Minh Hà và Lê Văn Long khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Có lần nhóm này bê trộm két sắt của các hộ dân. Sau khi đục phá lấy trộm tài sản, các đối tượng ném két sắt xuống sông để phi tang.

Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và kêu gọi các đối tượng bỏ trốn ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.