Nhóm lừa đảo bằng cờ bạc bịp sa lưới

ANTĐ - Cơ quan CSĐT– CAH Thạch Thất vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1969, ở thị trấn Liên Quan); Tạ Khắc Quý (SN 1963) và Tạ Khắc Thái (SN 1989, cùng trú tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 9h00 ngày 9-12, Nguyễn Văn Chung thuê anh Trần Văn Chung (SN 1982, ở Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình) chở xe ôm từ Thanh Xuân về Thạch Thất, Hà Nội. Trước đó, Nguyễn Văn Chung đã thống nhất với Tạ Khắc Quý và con trai của đối tượng này là Tạ Khắc Thái sẽ dùng thủ đoạn cờ bạc bịp để chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm.

Theo kế hoạch đã được vạch ra thì Nguyễn Văn Chung sẽ “điều con mồi” đến khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tại đó, Tạ Khắc Thái sẽ dùng bát đĩa, quân bài điện tử (loại có gắn nam châm) để chiếm đoạt của anh Trần Văn Chung chiếc xe máy Yamaha hiệu Sirius, 1 ĐTDĐ Motorola và tiền mặt với tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng.

 Hai đối tượng Nguyễn Văn Chung và Tạ Khắc Quý

Sau khi nhận tin báo, CAH Thạch Thất đã huy động lực lượng rà soát, truy xét nhóm đối tượng gây án. Chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chung và Tạ Khắc Quý, thu giữ tại nhà Quý chiếc xe máy tang vật.

 Chiếc xe máy tang vật được thu giữ tại nhà Quý

Mở rộng điều tra, CAH Thạch Thất còn phát hiện ngày 7-9, cũng với thủ đoạn tương tự, “bộ 3” lừa đảo đã chiếm đoạt của anh Phùng Đình Nguyên (SN 1990), ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội 1 xe máy Honda hiệu Wave S, 1 ĐTDĐ Sam Sung và 800 nghìn đồng.

 2 bộ bát đĩa được nhóm lừa đảo sử dụng

Hiện CAH Thạch Thất đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án đồng thời tiếp tục vận động đối tượng Tạ Khắc Thái ra đầu thú.