Nhóm đối tượng trộm cắp trên 100 tấn cám của doanh nghiệp nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng những sơ hở của doanh nghiệp, các đối tượng đã lấy trộm tài sản là cám thành phẩm bằng thủ đoạn tinh vi.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử
Các bị cáo tại phiên toà xét xử

TAND tỉnh Hoà Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Đức Luân (SN 1978), Lê Văn Thông (SN 1977) cùng trú tại xã Nam Phú An, Chương Mỹ (Hà Nội); Hoàng Văn Linh (SN 1988) trú tại thị trấn Lương Sơn; Bùi Quang Huy (SN 1988) trú tại xã Mông Hóa; Đinh Văn Cường (SN 1986) trú tại Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Quốc Khánh (SN 1987), Đinh Xuân Thành (SN 1990) trú tại Tân Vinh (Lương Sơn).

Theo nội dung vụ án, các bị cáo trên đều là lái xe của các Công ty vận tải có ký hợp đồng vận tải thức ăn chăn nuôi từ nhà nhà máy sản xuất cám của Công ty TNHH Japfa comfeed Việt Nam (là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) có địa chỉ tại xóm Đễnh xã Mông Hóa, đến các trang trại chăn nuôi của Công ty ở các địa phương trong cả nước.

Trong quá trình vận chuyển, nhận thấy việc giao nhận cám giữa Công ty và trang trại không được kiểm soát chặt chẽ. Việc ký xác nhận giữa lái xe và nhân viên trang trại chỉ đựa theo khối lượng được ghi trên hóa hóa đơn xuất ra từ nhà máy chứ không dựa trên khối lượng thực tế; việc kiểm tra thùng chứa cám sau khi xả của bảo vệ trang trại cũng không được tiến hành thường xuyên. Lợi dụng những sơ hở đó, các bị cáo đã nảy sinh ý định lấy trộm tài sản của Công ty Japfa (là cám thành phẩm) bằng cách khi xả gần hết cám trong khoang chứa của xe bồn các bị can đã ngắt bơm thủy lực đột ngột để cám không chảy ra hết mà vẫn đọng lại trong ống bơm dẫn cám của xe nhằm thoát khỏi sự kiểm tra của bảo vệ trang trại chăn nuôi của Công ty để chiếm đoạt số cám còn nằm lại trong các ống dẫn chưa được xả hết và bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội trộm cắp tài sản. Căn cứ vào bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hòa Bình và bảng giá nội bộ của Công ty Japfa đã xác định giá trị thiệt hại thực tế số cám mà các bị cáo chiếm đoạt. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Lân đã chiếm đoạt tổng số 46,783 tấn cám có trị giá gần 600 triệu đồng; Lê Văn Thông đã chiếm đoạt tổng số 27 tấn cám có trị giá gần 350 triệu đồng; bị cáo Hoàng văn Linh đã chiếm đoạt tổng số 11,35 tấn cám có trị giá gần 150 triệu đồng; bị cáo Bùi Quang Huy đã chiếm đoạt tổng số 8,3 tấn cám có trị giá gần 100 triệu đồng; bị cáo Đinh Văn Cường đã chiếm đoạt 5,24 tấn cám có trị giá hơn 67 triệu đồng; bị cáo Đoàn Quốc Khánh đã chiếm đoạt tổng số 2,03 tấn cám có trị giá gần 20 triệu đồng; bị cáo Đinh Xuân Thành đã chiếm đoạt tổng số 1,7 tấn cám có giá trị gần 20 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Luân mức án 7 năm tù; tuyên phạt Lê Văn Thông 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; tuyên phạt Hoàng Văn Linh 30 tháng tù (treo), Bùi Quang Huy, Đinh Văn Cường cùng mức án 24 tháng tù (treo); tuyên phạt các bị cáo Đoàn Quốc Khánh, Đinh Xuân Thành cùng mức án 18 tháng tù (treo).

Trong vụ án này, đối với những trường hợp mua cám từ các bị cáo đều không biết số cám đó do các bị cáo trộm cắp mà có nên cơ quan CSĐT không đề cập xử lý.