Nhóm cho vay nặng lãi sẵn sàng dìm con nợ xuống nước để đòi tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng liên quan
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan gồm: Đào Văn Lương (SN 1985); Nhữ Mai Hải (SN 2004); Hoàng Văn Bắc (SN 1991), cùng trú tại xã Mông Hóa, TP Hoà Bình, và Quách Đình Bảo (SN 2004), trú tại phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình).

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng thường cho các nạn nhân vay với lãi suất từ 5.000đ đến 10.000đ/1 triệu/1 ngày, vượt từ 9 lần đến 18 lần lãi suất quy định. Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 200 người vay, với số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng, thu lời bất chính 15 tỷ đồng.

Trong trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc, lãi, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, chửi bới, xúc phạm hoặc trực tiếp đến gia đình người vay, ném chất bẩn vào nhà.

Nhiều nạn nhân khai nhận có trường hợp người vay còn bị các đối tượng đánh đập, bị dìm xuống nước.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng và có hành hung người vay để ép trả nợ đúng hạn. Hiện, 4 đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ.