Nhờ Mỹ, Nga có lý do chính đáng để tiếp tục mua vàng

ANTD.VN - Hoạt động mua vàng của Nga đang phát triển mạnh, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những hành động của Mỹ.

Nga đang mua vàng với khối lượng rất lớn, và bước đi mà Moskva thực hiện hoàn toàn vì lý do chính đáng. Nhà báo người Mỹ Lee Barney nêu quan điểm trong một bài viết đăng trên tờ Newsmax.

Trong quý 1 năm 2023, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 228 tấn vàng, tăng tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là điều không gây bất ngờ khi tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn.

Nhưng theo chuyên gia phân tích Lee Barney, nếu hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới đang mua kim loại quý để đa dạng hóa tài sản của họ, thì Nga có lý do đặc biệt để làm việc này.

“Giống như các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng thông thường, các ngân hàng trung ương đang mua vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, do sự bất ổn toàn cầu và lạm phát leo thang”, tác giả bài viết trên tờ báo Mỹ cho biết.

Vàng vẫn luôn được coi là một trong những tài sản đáng tin cậy nhất và không giống như các công cụ tài chính khác, nó không dễ bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn và khủng hoảng địa chính trị.

Đây chính là lý do tại sao nhiều quốc gia và nhà đầu tư thế giới tìm đến tài sản này trong thời kỳ bất ổn quốc tế. Nga cũng mua vàng, nhưng Moskva được thúc đẩy bởi một động lực đặc biệt.

Moskva đang cố gắng chống lại Washington - các chính trị gia Mỹ đã biến đồng đô la thành vũ khí chống lại những quốc gia tỏ ra "cứng đầu" và không tuân theo ý muốn của mình.

Năm ngoái, Mỹ không chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Liên bang Nga mà còn đóng băng một phần tài sản ngoại hối được Moskva gửi lại những ngân hàng phương Tây.

Trong bối cảnh đó, Liên bang Nga đang phải tìm cách giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính của Mỹ. Mục tiêu tương tự cũng được Trung Quốc theo đuổi, Bắc Kinh học theo Moskva đã tìm cách tăng dự trữ vàng.

“Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới coi đồng đô la Mỹ mà họ nắm giữ trong tay không phải là một tài sản, mà đó là một khoản nợ mang tới đầy rủi ro".

"Những đồng đô la này không chỉ mất sức mua tháng này qua tháng khác, mà còn có thể trở thành con tin của chính phủ Mỹ bất cứ lúc nào và bởi bất kỳ lý do gì”, chiến lược gia thị trường tài chính Peter Reagan nhận xét.

Liên bang Nga ngày nay đặc biệt cần các tài sản phi đô la, và vàng là một trong số đó. Ngoài ra, việc từ chối sử dụng đồng tiền Mỹ có tác động tiêu cực đến vị thế bá chủ thế giới của Washington.

Trung Quốc - giống như Liên bang Nga, muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và tước bỏ vị thế đồng tiền dự trữ chính của thế giới đối với USD. Vì vậy, Bắc Kinh đang mua vàng và củng cố đồng nhân dân tệ.

“Trong hai năm qua, chúng ta đã thấy các tổ chức tín dụng hay nhiều quốc gia coi trọng vàng như thế nào trong thời kỳ khủng hoảng, và xu hướng này dự báo sẽ tiếp diễn”, nhà bình luận kinh tế của tờ Newsmax kết luận