Nhiều vi phạm giao thông sau nới lỏng giãn cách

ANTD.VN - Ngay sau khi một số địa phương bước đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nới lỏng giãn cách, tại một số nơi đã xuất hiện nhiều vi phạm giao thông. Một trong những vi phạm khá phổ biến đó là tình trạng không đội mũ bảo hiểm. 

Tuyến phố Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội... với lý do nhà gần nên thanh niên này không đội mũ bảo hiểm. Còn đây là một trường hợp khác tương tự như vậy, tuy nhiên điều đáng nói là người điều khiển phương tiện mới chỉ vừa đủ tuổi để cấp bằng lái xe máy.

Theo lực lượng chức năng, những vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm diễn ra khá thường xuyên và phổ biến. Để bảo đảm TT ATGT sau khi TP nới lỏng giãn cách, lực lượng CSGT đã liên tục tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát lưu động. Đặc biệt tập trung vào các tuyến đường chính tại các quận, huyện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về các nguy hiểm khi không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn vi phạm có một phần không nhỏ từ chính ý thức của người vi phạm. Cùng với đó, một số thanh thiếu niên chưa được sự quan tâm đúng mực của các bậc phụ huynh.

Mới đây, Bộ GTVT đã đề xuất tăng mức phạt đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm với mức phạt mới có thể tăng đến 600.000 đ. Tuy nhiên, dù mức phạt có tăng nhưng nếu ý thức người tham gia giao thông không được nâng cao thì TNGT vẫn sẽ xảy ra từ những hành vi thiếu ý thức nhỏ như thế này.