Nhiều vi phạm đang “bức tử” sông Nhuệ

(ANTĐ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo -  sau khi đi kiểm tra, thị sát thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Nhuệ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã giao cho Thanh tra Sở mà trực tiếp là Đội thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra khảo sát trên tuyến sông Nhuệ đoạn từ cống Chèm đến hết địa phận huyện Thanh Trì (từ ngày 6-5 đến 9-5).

Nhiều vi phạm đang “bức tử” sông Nhuệ

(ANTĐ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo -  sau khi đi kiểm tra, thị sát thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Nhuệ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã giao cho Thanh tra Sở mà trực tiếp là Đội thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra khảo sát trên tuyến sông Nhuệ đoạn từ cống Chèm đến hết địa phận huyện Thanh Trì (từ ngày 6-5 đến 9-5).

Qua kiểm tra thực tế, Đội thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) phát hiện: hơn 200 công trình xây dựng riêng lẻ như nhà tạm, nhà xưởng, nhà kiên cố, lều lán đều đã đưa vào sử dụng lấn chiếm bờ sông Nhuệ. Hàng trăm hộ gia đình sinh sống hai bên bờ sông Nhuệ đã đổ rác thải, phế thải, nước thải xuống dòng sông, thậm chí có hàng chục hộ gia đình còn dựng nhà vệ sinh ngay trên mặt sông.

Rác thải và phế thải xây dựng đổ tràn lan làm tắc nghẽn dòng chảy

Rác thải và phế thải xây dựng đổ tràn lan
làm tắc nghẽn dòng chảy

Đội thanh tra cũng phát hiện hơn 70 điểm đổ đất, phế thải san lấp thành mặt bằng dựng nhà tạm, nhà xưởng đã làm thu hẹp dòng chảy. Ngoài ra, nhiều hộ dân sống dọc hai bên bờ sông Nhuệ đã tự ý xây tường quây chiếm đất hai bên bờ sông với diện tích lên tới gần 800m2.

Ông Vũ Văn Mấm - Đội trưởng Đội thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị cho biết: Từ ngày 15-5, Đội thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở có địa bàn dọc hai bờ sông Nhuệ và Công ty Quản lý công trình sông Nhuệ, tiến hành kiểm tra xác lập biên bản tình trạng của các công trình vi phạm hai bên bờ sông Nhuệ.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cũng kiến nghị và đề xuất với UBND thành phố giao cho UBND huyện Từ Liêm, UBND quận Hà Đông, Công ty Quản lý công trình sông Nhuệ (thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) và chính quyền cơ sở tiến hành xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm bờ sông, đổ rác thải, phế thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế các vi phạm nêu trên.

Việt Anh