Nhiều vấn đề “nóng” trong quản lý văn hóa

ANTĐ - Những nhức nhối trong hoạt động quảng cáo ngoài trời là vấn đề được ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội thẳng thắn đề cập đến trong “Hội nghị trực tuyến giao ban đánh giá công tác văn hóa – xã hội 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2014” do UBND TP Hà Nội tổ chức vào sáng qua 8-5. 

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Nội, do mức xử phạt thấp, không đủ tính răn đe nên hầu như các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực này đều cố tình tái phạm khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn. 

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL cũng khẳng định trong 4 tháng đầu năm, ngành văn hóa đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới xây dựng “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” theo chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu các ban, ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu đặt ra, phấn đấu đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Riêng lĩnh vực văn hóa, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở VH-TT&DL Hà Nội triển khai sâu rộng hệ thống quy tắc ứng xử, đồng thời rà soát lại các địa điểm hoạt động văn hóa sử dụng sai mục đích để xử lý kịp thời.