Nhiều trạm cấp nước "đắp chiếu” quá lâu

ANTĐ - Nhiều trạm cấp nước ở các huyện ngoại thành Hà Nội được đầu tư đến trăn tỷ đồng đã “đắp chiều” từ nhiều năm nay, nhưng trách nhiệm đối với việc này lại không rõ ràng.

Trạm cấp nước xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm "đắp chiếu" từ nhiều năm nay.

2 trạm cấp nước sạch ở xã Phù Đổng và xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội được đầu tư hơn chục tỷ đồng từ 10 năm trở lại đây vận hành được một thời gian thì rơi vào tình trạng “đắp chiếu” từ nhiều năm.

Nguyên nhân là do một trạm có công suất quá thấp không hoạt động được. Còn một trạm khi đi vào hoạt động thì nguồn nước lại không bảo đảm chất lượng.

Trạm cấp nước ở thôn Trung Văn, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm sau một thời gian hoạt động cũng đành phải “đắp chiếu” vì lý do giá điện quá cao, kéo theo giá nước cũng quá cao, người dân không chấp nhận, nên trạn phải ngừng hoạt động. Vừa qua, trạm cấp nước này đã hoạt động trở lại sau rất nhiều cố gắng của chính quyền xã Trung Văn.

Hiện còn 16 trạm cấp nước sạch ở ngoại thành Hà Nội được đầu tư với kinh phí xây dựng hàng trăm tỉ đồng, nhưng đã rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, các thiết bị của trạm đều hư hỏng nặng. Trong khi người dân các xã đều khát nước sạch.

Nhưng điều đáng nói là trách nhiệm để các trạm cấp nước đó “đắp chiếu” lại chưa được làm rõ ràng, cụ thể, nên nhiều trạm vẫn tiếp tục “đắp chiếu”…