Nhiều nơi ở Nigeria cấm xe máy để giảm nạn cướp bóc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần đây, ngày càng nhiều bang ở phía Tây Bắc của Nigeria ban hành lệnh cấm xe máy nhằm ngăn chặn nạn trộm cướp, thậm chí tấn công chết người do các băng cướp thực hiện.
Nhiều nhóm tội phạm sử dụng xe máy trong quá trình cướp bóc, đốt nhà dân làng ở Tây Bắc Nigeria

Nhiều nhóm tội phạm sử dụng xe máy trong quá trình cướp bóc, đốt nhà dân làng ở Tây Bắc Nigeria

Bạo lực cướp bóc ở Nigeria có nguồn gốc từ các cuộc đụng độ đất đai giữa nông dân và những người chăn nuôi gia súc ở phía Tây Bắc nhưng giờ đây nó đã trở thành một hoạt động tội phạm rộng lớn hơn. Khu vực Tây Bắc Nigeria qua nhiều năm vẫn tồn tại những băng nhóm cướp phá làng mạc, tiến hành bắt cóc và trộm gia súc. Những tên cướp có vũ trang thường sử dụng xe máy để di chuyển. Vụ mới nhất chỉ mới xảy ra hôm 27-3 ở bang Kaduna với ít nhất 34 người thiệt mạng, trong đó có 2 binh sĩ. Hơn 200 ngôi nhà cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công vào 4 ngôi làng, các quan chức Kaduna cho biết. Trong một vụ việc khác cùng ngày, nhóm đối tượng đi xe máy đã thực hiện đột kích một ngôi làng hẻo lánh của bang Zamfara, cũng ở phía Tây Bắc Nigeria khiến 16 người thiệt mạng. Trước đó một tuần, một băng nhóm có vũ trang khác đã giết 11 nhân viên an ninh trong các cuộc tấn công ở miền Trung và Tây Bắc Nigeria.

Vì lẽ đó, các bang Kebbi, Katsina, Sokoto và Zamfara đang hy vọng lệnh cấm xe máy sẽ giúp giảm thiểu số vụ tấn công chết người. Cố vấn an ninh của Thống đốc bang Katsina, Ibrahim Ahmed cho hay, lệnh hạn chế xe máy di chuyển được áp dụng trong khoảng thời gian từ 22h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Ông Ahmed lý giải, lệnh cấm là cấn thiết vì hầu hết các hành vi tội phạm được thực hiện trong đêm. Trong khi đó, công cụ chính mà các phần tử tội phạm đang sử dụng để gây án là xe máy. Còn theo Người phát ngôn của Cảnh sát Sokoto: “Các biện pháp do chính quyền bang phối hợp với các cơ quan an ninh thực hiện cho đến nay đã mang lại kết quả khả quan và chúng tôi vẫn đặt lên hàng đầu các vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong bang”.

Ông Alhaji Abdullahi Usman Kukuwa, cán bộ quản lý ngành giao thông bang Yobe cho hay: “Lệnh cấm sử dụng xe máy đã ghi nhận rất nhiều thành công. Cách duy nhất là cấm xe máy ở Borno và Yobe. Quyết định này đã giảm thành công tỷ lệ tội phạm ở người đi xe máy”. Hồi năm 2011, xe máy đã từng bị cấm ở bang Borno phía Bắc Nigeria, thành trì của phong trào Hồi giáo cực đoan Boko Haram, để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng sử dụng xe máy của nhóm này. Các tay súng của Boko Haram thường đi trên xe máy để sát hại sĩ quan cảnh sát, người dân và chính trị gia vì xe máy giúp cho chúng nhanh chóng tẩu thoát.

Cũng có ý kiến cho rằng, mỗi chính sách sau một thời gian thực hiện đều phải được xem xét lại. “Nếu chúng ta xem xét kỹ, rất nhiều người đã bị cắt đứt nguồn sinh kế và những thứ khác, trong khi yếu tố an ninh cũng rất quan trọng”, nhà phân tích an ninh Abubakar Mai Shanu nói. Và không phải ai cũng hy vọng rằng, lệnh cấm sử dụng xe máy sẽ chấm dứt hoàn toàn nạn cướp bóc. Chuyên gia an ninh người Nigeria, Thiếu tá Bishir Galma đã nghỉ hưu chia sẻ, bất chấp các lệnh cấm trước đó, các cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại. Ông Bishir Galma cho biết, những tên cướp di chuyển trên mô tô khắp nơi. Ngoài ra, cũng không có hiệu quả thực thi các lệnh cấm này, đặc biệt là ở nông thôn Borno.