Nhiều nguyên thủ thế giới xác nhận dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các lãnh đạo chính phủ và hoàng gia của nhiều nước trên khắp thế giới sẽ dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở Thủ đô London trong tháng này.
Lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II được Anh ấn định tổ chức vào ngày 19-9-2022 tại Tu viện Westminster

Lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II được Anh ấn định tổ chức vào ngày 19-9-2022 tại Tu viện Westminster

Lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II được Anh ấn định tổ chức vào ngày 19-9-2022 tại Tu viện Westminster, nơi từng diễn ra lễ đăng quang của bà vào tháng 6-1953.

Theo thông báo của Hoàng gia Anh, linh cữu của Nữ hoàng sẽ được đưa từ lâu đài Balmoral về thủ phủ Edinburgh của Scotland ngày 11-9, sau đó đưa bằng máy bay về London ngày 13-9. Kể từ ngày 14-9, linh cữu sẽ được quàn tại Đại sảnh Westminster, trước khi được rước về Tu viện Westminster sáng 19-9. Để chuẩn bị cho tang lễ, rất nhiều thành viên hoàng gia đã tề tựu tại Anh, trong đó có cả vợ chồng Công tước xứ Sussex Harry-Meghan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã mô tả Nữ hoàng quá cố như “sự hiện diện lâu dài, là nguồn an ủi và niềm tự hào cho các thế hệ người Anh”, xác nhận rằng ông sẽ tới dự lễ tang.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan cũng báo hiệu ý định đến Anh tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông nói với các phóng viên hôm 9-9 rằng, ông biết Nữ hoàng và đã gặp bà 2 lần tại Cung điện Buckingham.

Những thành viên cấp cao của các gia đình hoàng gia ở châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan, cũng sẽ đến Tu viện Westminster để dự lễ tang.

Trong khi đó, Đài NHK dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Chính phủ Nhật Bản và Cục Hoàng gia đang sắp xếp để Nhật hoàng Naruhito tới chia buồn tại tang lễ. Theo các nguồn tin này, việc Hoàng hậu Masako tham dự cũng đang được xem xét tùy theo tình trạng sức khỏe.

Nếu Nhật hoàng Naruhito tham dự lễ tang Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông lên ngôi.

Trước đó, Anh từng được chọn là điểm đến nước ngoài đầu tiên của Nhật hoàng, nhưng kế hoạch này bị hoãn do đại dịch Covid-19. Hoàng gia Nhật Bản từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm không báo trước đến Đại sứ quán Anh ở Paris vào hôm 9-9 để ghi sổ tang chia buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II.

Đại sứ Anh tại Pháp Menna Rawlings đã đăng dòng tweet cho biết: “Tôi cảm ơn Tổng thống Emmanuel Macron về chuyến thăm hôm nay tới Đại sứ quán Anh để bày tỏ lòng tôn kính với Nữ hoàng Anh nhân danh người dân Pháp. Những lời nói và tuyên bố của ông ấy đã khiến chúng tôi rất cảm động”.

Bob Broadhurst, cựu chỉ huy cảnh sát London nhận định, lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II gần như chắc chắn sẽ kéo theo các hoạt động an ninh lớn nhất từ trước tới nay ở Anh.