Nhiều lý do biện minh cho vi phạm khi ra đường trong thời gian giãn cách xã hội

ANTD.VN - Hà Nội vẫn đang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội nhằm kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh covid 19. Hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn toàn TP được triển khai để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm về việc ra đường khi không có việc cần thiết. Đa phần người dân đã chấp hành nghiêm. Thế nhưng, vẫn còn những trường hợp đã cố tình vi phạm, khi được lực lượng chức năng kiểm tra thì đưa ra nhiều lý do khác nhau. 

Dù chỉ thị đã được áp dụng hơn 20 ngày qua, thế nhưng nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết, với những lý do khác nhau…

Người phụ nữ này, cầm phiếu đi chợ do phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cấp, thế nhưng lại di chuyển qua chợ Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy… Sau khi kiểm tra, tổ kiểm soát đã nhắc nhở người phụ nữ này…

Một số trường hợp, có giấy thông hành đi đường, thế nhưng khi gặp cơ quan chức năng kiểm tra lại đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan, tổ công tác đã nhắc nhở người đàn ông này cần khai báo thành thật khi ra đường…

Tất cả các lực lượng chức năng đang căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Chính vì vậy, mỗi người dân cần có ý thức chấp hành nghiêm những chỉ thị mà cơ quan nhà nước đưa ra, để sớm trở lại với cuộc sống bình thường…