Nhiều hình thức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong những ngày qua, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với nhiều hình thức, nhận được sự hưởng ứng từ phía người dân…

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố về việc phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố, Công an quận Long Biên đã xây dựng và triển khai Kế hoạch cụ thể, trong đó, đã tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền như: Căng băng rôn, panô, phát thanh tuyên truyền trên loa truyền thanh liên tục trong cộng đồng dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ở địa bàn cơ sở, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn.

Sau 45 ngày thực hiện phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Long Biên, đã bước đầu có những kết quả tích cực.

Người dân đến giao nộp vũ khí tại Công an phường Long Biên

Người dân đến giao nộp vũ khí tại Công an phường Long Biên

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên cho biết: “Bên cạnh việc tuyên truyền những nội dung mới của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, Ban Chỉ huy CAQ cũng yêu cầu cán bộ chiến sỹ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hồi nhằm thu gom triệt để VK, VLN, CCHT còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm sử dụng gây án. Tăng cường lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng, băng, nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT”.

Buổi tuyên truyền tại trường THCS Đức Giang

Buổi tuyên truyền tại trường THCS Đức Giang

Cán bộ chiến sĩ trong Công an quận triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp, giải pháp tuyên truyền, vận động, thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Ban chỉ huy CAQ Long Biên cũng quán triệt đến Trưởng Công an các phường; Đội nghiệp vụ phải sâu sát, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ngoài giờ hành chính, nhất là khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Người dân giao nộp nhiều loại vũ khí

Với sự chủ động, tích cực trong thực hiện các biện pháp, phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Long Biên đã thực sự được “đào sâu, lan rộng”, lan toả khắp các địa bàn, đến các tầng lớp nhân dân.

Trên địa bàn quận Long Biên, tại các thôn, xóm đâu đâu cũng thấy những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật được treo tại các vị trí nhân dân dễ nhìn, dễ thấy. Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Công an các phường, đội phối hợp với lực lượng ANTT tại cơ sở thành lập 28 điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; treo 117 băng rôn tuyên truyền và tổ chức 2 lớp tuyên truyền cho đối tượng là quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận.

Số vũ khí thu hồi do người dân giao nộp

Số vũ khí thu hồi do người dân giao nộp

Cùng với đó, để nhân dân có hiểu biết đầy đủ về Luật này, Công an quận Long Biên đã phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền thu hút đông đảo nhân dân tham gia, lắng nghe. Tại các trường học từ cấp THCS trở lên, Công an quận đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho giáo viên, học sinh nắm và hiểu về những điểm mới của Luật.

Với những nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở, bước đầu nhân dân đã có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ, hành động, chủ động giao nộp các vũ khí, vật liệu nổ còn cất giữ ở trong nhà. Trong đó, người dân đã giao nộp 6 súng tự chế, 15 công cụ hỗ trợ.

Những kết quả đạt được từ “chiến dịch” vận động người dân giao nộp vũ khí tại quận Long Biên đã chứng minh hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và lực lượng Công an, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng.

Nhờ nỗ lực tuyên truyền, nhận thức, ý thức pháp luật của người dân được nâng cao

Nhờ nỗ lực tuyên truyền, nhận thức, ý thức pháp luật của người dân được nâng cao

Nhắc đến những nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Hứa Việt Hưng cho biết, Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên tiếp tục giao nhiệm vụ cho đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động công tác tuyên truyền; giao đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường tập trung xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự để chủ động xây dựng phương án vây bắt, ngăn chặn.

Có thể thấy, qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của người dân được nâng lên, nhiều loại vũ khí được người dân tự nguyện mang đến cơ quan công an giao nộp. Qua đó, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn…