|
Sau 1 thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh thì Hà Nội đã cho phép các hàng quán mở cửa trở lại. Tuy nhiên, mở cửa trở lại nhưng phải tuân thủ 1 số những quy định bắt buộc. Trong đó có việc buộc phải khai báo y tế thông qua
quét mã QR đối với những người dân đến sử dụng dịch vụ tại những khu vực này. Theo ghi nhận, việc thực hiện quy định này chỉ diễn ra trong 1 thời gian đầu còn đến thời điểm hiện tại thì gần như các cửa hàng đã quên mất quy định này phải được thực hiện.
Mã QR được dán ở ngay trước cửa như 1 lời nhắc cho quy định bắt buộc này.
Thế nhưng, dường như mã QR này quá nhỏ so với khách hàng này khiến anh phớt lờ nó dù ngay ở trước mắt. Còn chủ quán và nhân viên cũng không có ý kiến gì về việc này…
Những cửa hàng đặc thù như thế này cũng rất tuân thủ việc dán mã QR khai báo y tế thế nhưng thực tế thì không 1 khách hàng nào quét hay khai báo y tế.
Và cái cách mà cửa hàng này cung cấp dịch vụ thì cũng chẳng đáp ứng được yêu cầu phòng dịch tối thiểu đó là khoảng cách an toàn.
Nới lỏng các hoạt động kinh doanh buôn bán và và các hoạt động kinh tế xã hội nhưng không đồng nghĩa là chúng ta đã hết dịch, nhất là trong những ngày các ca F0 liên tục xuất hiện tại Hà Nội. Mỗi người dân và các cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức tuân thủ phòng chống dịch bệnh theo quy định của các cơ quan chức năng.