Nhiều biện pháp giữ yên địa bàn

ANTĐ - Trong năm 2012, trên địa bàn xã Đại Mỗ xảy ra 36 vụ phạm pháp hình sự trong đó phần lớn là những vụ trộm cắp tài sản. Con số này đã giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Công an xã (CAX) Đại Mỗ đã điều tra truy xét làm rõ 2 vụ trộm tài sản, bắt 3 đối tượng, chuyển hồ sơ đối tượng để CAH Từ Liêm xử lý theo thẩm quyền. 

Trao đổi với chủ nhà trọ, nhắc nhở người thuê trọ đăng ký tạm trú trên địa bàn

Gần đây, trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 72, lực lượng CAX Đại Mỗ đã phát hiện 2 đối tượng khả nghi liền tổ chức theo dõi. Khi các đối tượng này cướp giật dây chuyền của người phụ nữ đi đường lực lượng CAX Đại Mỗ đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an xã. Ngoài những cuộc tuần tra kiểm soát để phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật hàng ngày còn có các tổ công tác kiểm tra tình hình an toàn giao thông trên địa bàn. Trên các tuyến đường 70-72, đường Lê Văn Lương, có rất nhiều hàng quán vi phạm quy định về lòng đường, vỉa hè, CAX Đại Mỗ bố trí tổ công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân. Do đó tình hình vi phạm giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã thời gian qua giảm đáng kể.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhàn, Trưởng CAX Đại Mỗ cho biết: Thực hiện nghị định của Chính phủ về công tác đảm bảo an toàn giao thông, CAX Đại Mỗ đã lập kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tuyên tuyên vận động nhân dân dỡ bỏ 12 lều quán, mái vẩy vi phạm ATGT làm mất mỹ quan đô thị. Lực lượng CAX Đại Mỗ, tự quản đã tổ chức 52 buổi giải tỏa, 16 buổi cưỡng chế chợ cóc, chợ tạm, duy trì trật tự trên các trục đường 70-72, đường Lê Văn Lương kéo dài. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, CAX Đại Mỗ còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các hàng quán bán đêm ký cam kết đến 22h30 phải đóng cửa. Trong năm qua trên địa bàn xã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, ngoài công tác bảo vệ hiện trường, các anh đã đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu. Có những đồng chí công an viên như Nguyễn Quý Phúc, Nguyễn Viết Long, Ngô Văn Hoạch còn tự bỏ kinh phí đưa nạn nhân đi cấp cứu, chờ người nhà đến bàn giao. 

CAX Đại Mỗ còn là lực lượng nòng cốt trong công tác phối hợp với thanh tra xây dựng tổ chức cưỡng chế 83 buổi, tháo dỡ 70 công trình xây dựng lấn chiếm trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép, không phép. Nhận xét về kết quả công tác của CAX Đại Mỗ, đồng chí Nguyễn Minh Giảng, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ cho biết: Đại Mỗ là một địa bàn phức tạp nhưng lực lượng công an xã đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, trưởng phó thôn, đi sâu rà soát từng đối tượng, từng cụm dân cư, các đơn vị trên địa bàn nắm vững tình hình liên quan đến ANTT để UBND xã có chủ trương, kế hoạch chỉ đạo từng tháng, từng đợt tấn công trấn áp tội phạm. “Chính nhờ thế mà địa bàn xã Đại Mỗ thời gian vừa qua đã giảm các vụ phạm pháp hình sự, để nhân dân yên tâm sinh sống và phối hợp với lực lượng công an xã trong cung cấp thông tin, phòng chống tội phạm” - đồng chí Nguyễn Minh Giảng nói.