Nhiều bệnh viện lớn chưa tăng viện phí ngay từ 1-6

ANTD.VN - Theo khảo sát của phóng viên Báo An ninh Thủ đô, hôm qua 1-6, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội chưa điều chỉnh tăng viện phí theo quy định tại Thông tư 02 của Bộ Y tế. 

Trao đổi với chúng tôi, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang chờ chỉ đạo của Bộ Y tế chứ chưa triển khai tăng viện phí ngay từ 1-6 như quy định.

“Chủ trương chúng tôi đã có rồi nhưng trước khi thực hiện thì phải có sự chuẩn bị chu đáo, phải triển khai bài bản, có lộ trình. Vì thế, một mặt bệnh viện vẫn đang theo sát các chỉ đạo của Bộ Y tế, mặt khác cũng lên kế hoạch tổ chức triển khai làm sao để ít ảnh hưởng nhất tới người bệnh. Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện việc tăng viện phí đợt này theo lộ trình. Chúng tôi sẽ phân nhóm bệnh nhân, tổ chức thành từng giai đoạn, tức tăng viện phí với từng nhóm và tiến dần tới tăng viện phí với tất cả người bệnh” - ông Dương Đức Hùng nói.

Tương tự, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương ngày 1-6, các hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường, viện phí chưa tăng.

Bà Dương Thị Thanh Mai, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, Bệnh viện hiện chưa triển khai việc tăng viện phí từ 1-6 do còn chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, dự kiến, trong tháng 6 sẽ triển khai.

Còn với các bệnh viện công lập của Hà Nội, ngày 1-6, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện vẫn chưa thực hiện việc điều chỉnh viện phí theo Thông tư 02…