Nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị với chi phí trên 12 tỷ đồng mỗi năm

ANTD.VN -Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải cho biết, riêng tại bệnh viện này hiện có hàng chục bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị vô cùng tốn kém, chi phí điều trị lên tới trên 12 tỷ đồng/ người/ năm… Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải cho biết, riêng tại bệnh viện này hiện có hàng chục bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị vô cùng tốn kém, chi phí điều trị lên tới trên 12 tỷ đồng/ người/ năm…

Mỗi năm, hàng nghìn bệnh nhi nghèo điều trị tại BV Nhi Trung ương được hỗ trợ chi phí

Sáng nay, 23-3, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Phát biểu tại đây, GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện cho biết, năm 2017, bệnh viện tiếp đón trên 1 triệu lượt trẻ em đến khám, trên 90.000 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó quá 1/3 là các bệnh nhân nặng.

Đặc biệt, tại viện hiện có hàng chục bệnh nhi mắc bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hiếm gặp, phải điều trị vô cùng tốn kém. Có bệnh nhi chi phí điều trị trong 1 năm lên tới trên 12 tỷ đồng, riêng tiền thuốc đã tốn hơn 1 tỷ đồng, trong khi chi trả từ bảo hiểm y tế còn rất hạn chế…

“Nếu không có công tác xã hội, xã hội hóa, huy động nguồn quyên góp ủng hộ từ xã hội, sự chung tay giúp sức từ các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thì các bệnh nhi nói trên không thể có cơ hội được điều trị, không thể cứu chữa được. Mỗi năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhờ làm tốt công tác xã hội, có hàng nghìn bệnh nhân nghèo được hỗ trợ chi phí điều trị, hàng triệu đơn vị máu từ người hiến, hàng triệu suất ăn miễn phí cho người bệnh nghèo” – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ.

Ngoài ra, mỗi năm cũng có hàng chục, hàng trăm bệnh nhi, trẻ bị bạo hành, bỏ rơi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, chăm sóc. Ngoài công tác điều trị, nếu không có vai trò của công tác xã hội như kết nối với các khoa điều trị, bảo vệ chăm sóc trẻ, kết nối với thân nhân trẻ, tư vấn… thì những trường hợp trẻ em này khó có thể được bảo vệ, chăm sóc đầy đủ.

Được biết, từ con số kêu gọi xã hội hóa, tài trợ rất khiêm tốn vào khoảng 150 triệu đồng năm 2009, đến nay mỗi năm Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Nhi Trung ương đã kêu gọi được tới trên dưới 20 tỷ đồng để chăm lo cho bệnh nhi nghèo. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa bệnh viện với người bệnh, giữa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với bệnh viện và giữa người bệnh, người nhà bệnh nhân.