Nhảy xuống mương, chết đuối vì bị nhân viên quán karaoke đuổi chém

ANTĐ - Khi bị nhân viên quán karaoke đuổi chém, Hà bỏ chạy, nhảy xuống mương tiêu định thoát thân, ai ngờ bị chết.

Sự việc xảy ra lúc 20h30 ngày 24-9, tại quán KARAOKE trong thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Quang Hà (SN 1985) ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, là khách đến hát, đã cầm chiếc đĩa định đập vào đầu Trịnh Đức Thiết (SN 1975) ở xã Hòa Long, huyện Yên Phong, là nhân viên phục vụ tại quán. Thiết cầm dao phớ đuổi chém Hà. Nguyễn Quang Hà sợ bỏ chạy dọc đường 286, rồi nhảy xuống mương tiêu cạnh đường. Đến 7h ngày 25-9, thi thể Hà được mọi người tìm thấy ở dưới mương tiêu. Công an huyện Yên Phong đang điều tra làm rõ.