"Nhảy" xe tải chở gỗ rồi di chuyển gần 100km để tiêu thụ

ANTD.VN - Từng có tiền án về trộm cắp và cướp tài sản, nhưng Cấn Văn Dũng, 33 tuổi, trú ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất và Nguyễn Văn Sơn, 23 tuổi, trú ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội vẫn chứng nào tật nấy, rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Do hết tiền tiêu xài, khoảng 2h sáng ngày 24-8, Dũng và Sơn rủ nhau đi rình gia đình nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Đi đến đoạn đường liên xã ở xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, hai đối tượng phát hiện một chiếc xe tải đỗ ven đường, không người trông giữ, chìa khoá điện vẫn cắm ổ khoá, trên xe ô tô này còn để nhiều gỗ trị giá gần 200 triệu đồng. Dũng phân công Sơn cảnh giới để Dũng đập vỡ kính cửa xe ô tô rồi nhảy lên xe lái xe ra khỏi hiện trường. 

Nhận được tin báo, lực lượng CSHS CAH Thạch Thất tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng. Chỉ sau 1 ngày, phát hiện các đối tượng đang trên đường lái chiếc ô tô trộm cắp đến Bắc Giang để tiêu thụ, lực lượng CAH Thạch Thất phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang đã phục kích, bắt giữ được hai đối tượng.