Nhật Bản yêu cầu Mỹ ngừng hoạt động của máy bay lai CV-22 Osprey sau vụ tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara yêu cầu quân đội Mỹ không cho máy bay vận tải Osprey hoạt động chừng nào chưa xác nhận được tính an toàn của những máy bay này.
Máy bay vận tải quân sự CV-22 Osprey

Máy bay vận tải quân sự CV-22 Osprey

Ngày 30-11, ông Kihara đã phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Thượng viện về vụ tai nạn máy bay CV-22 Osprey ở ngoài khơi đảo Yakushima, tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản. Máy bay này thuộc Lực lượng Không quân Mỹ đóng tại căn cứ không quân Yokota ở Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, vụ tai nạn này rất đáng tiếc, khiến cho người dân địa phương lo lắng. Ngoài việc yêu cầu đình chỉ các chuyến bay, ngoại trừ nhiệm vụ tìm kiếm và nghiên cứu, ông đã yêu cầu quân đội Mỹ cung cấp thông tin về vụ tai nạn càng sớm càng tốt.

Bộ trưởng Kihara cho biết, ban đầu ông được nhà chức trách Mỹ thông báo rằng chiếc máy bay đã thực hiện cú “hạ cánh bắt buộc trên mặt nước”, nhưng sau đó họ mô tả đó là 1 “vụ tai nạn”.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản cùng điều khiển máy bay Osprey ở Nhật Bản. Người đứng đầu Cục Hợp tác Địa phương của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Taro Yamato, cho biết máy bay Osprey do Lực lượng Phòng vệ Trên bộ sử dụng sẽ không được bay trong thời gian trước mắt.

Là sản phẩm của Boeing và hãng trực thăng Bell, dòng máy bay lai V-22 có thể cất cánh lên thẳng như trực thăng, sau đó xoay cánh quạt để bay như một máy bay cánh bằng. Loại máy bay lai này nổi tiếng là rất khó điều khiển và từng gặp không ít sự cố.

Vụ tai nạn máy bay CV-22 Osprey xảy ra ngay trước 15h (theo giờ địa phương) chiều 29-11 ở khu vực gần đảo Yakushima thuộc tỉnh Kagoshima của Nhật Bản. Theo các nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển tại đây, máy bay xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Yakushima vào khoảng 14h35 chiều cùng ngày.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, khoảng 5 phút sau đó, máy bay Osprey đã biến mất khỏi màn hình radar của Lực lượng Phòng vệ ở khu vực gần hòn đảo này. Lực lượng bảo vệ bờ biển thông báo phát hiện được nhiều mảnh vỡ của máy bay trên vùng biển gần đó.

Giới chức cũng cho biết, vùng nước xung quanh nơi xảy ra vụ việc có độ sâu khoảng 30 m và đang sử dụng thiết bị siêu âm để tìm kiếm. Đến nay, thi thể của 1 trong 8 thành viên phi hành đoàn đã được tìm thấy gần nơi xảy ra vụ rơi máy bay. Công tác tìm kiếm cứu hộ các thành viên còn lại vẫn đang được tiến hành.

Phía quân đội Mỹ cho biết, máy bay Osprey gặp sự cố khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.