Nhật Bản sản xuất robốt phục vụ cho dân số già

(ANTĐ) - "Nhìn nó giống như một chiếc máy giặt để giữa đường nhưng thực ra nó là một con robot hút bụi", các nhà nghiên cứu Nhật Bản hi vọng rằng những con robot này sẽ là giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động do dân số ngày một già đi.

Nhật Bản sản xuất robốt phục vụ cho dân số già

(ANTĐ) - "Nhìn nó giống như một chiếc máy giặt để giữa đường nhưng thực ra nó là một con robot hút bụi", các nhà nghiên cứu Nhật Bản hi vọng rằng những con robot này sẽ là giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động do dân số ngày một già đi.

Robot dọn dẹp được sử dụng trong các văn phòng
Robot dọn dẹp được sử dụng 
trong các văn phòng

Con robot hút bụi này được sản xuất bởi công ty công nghiệp nặng Fuji. Nó có thể làm sạch khoảng 10 tòa nhà khắp thành phố, kể cả tòa nhà chọc trời 54 tầng tại trung tâm thủ đô Tokyo.

Việc dọn dẹp được thực hiện vào buổi tối, khi các nhân viên đã về nhà ngủ. Nó được cài đặt làm việc bắt đầu từ tầng 1.

Trên thân nó, luôn có dòng chữ “Robot đang làm việc, làm ơn không chạm vào nó” để cảnh báo mọi người không cản trở công việc của chú robot đáng yêu này.

Giờ đây robot đã thay thế hầu hết việc nhà, văn phòng và tại các đại lộ bên ngòai các nhà máy nhưng dường như nó vẫn còn rất hiếm ở Nhật - quê hương của những chú rôbốt và chiếm 40% công nghiệp sản xuất robot của thế giới.

Các nhà khoa học một lần nữa lại "ganh đua" nhau, để chế tạo robot thông minh nhằm phục vụ nhu cầu cho người già, chiếm tới 40%  dân số và dự tính đến năm 2055, tỉ lệ này tăng đến 65%.

Người ta còn đang nghĩ đến sản xuất những chú robot có thể giúp đỡ người già tại các trạm phương tiện công cộng khi họ bị lạc đường. Tất nhiên điều này không đơn giản nhưng nếu làm được thì đây mới là thành công lớn của công nghệ robot Nhật Bản và thế giới.

Thu Dung

theo chinadaily