Nhật Bản diễn tập bảo vệ chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành diễn tập bảo vệ biển đảo trên đảo Eniyabanarejima thuộc quần đảo Amami, tỉnh Kagoshima, miền tây nam nước này vào ngày 22-5. 

Binh sĩ Nhật Bản trong cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 1.300 binh sĩ thuộc 3 lực lượng chiến đấu trên biển, trên không và đất liền. Các lực lượng phối hợp diễn tập đẩy bật đối phương đã đổ bộ và tái chiếm giữ đảo. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra 10 ngày, kết thúc vào ngày 27-5. Theo đài truyền hình NHK, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức diễn tập trên đảo xa ở phía tây nam và quần đảo Amami là quần đảo không người ở gần với vùng biển thuộc Trung Quốc nhất. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, cuộc diễn tập này không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.